Giai điệu mùa thu 2017 sẽ có 200 nghệ sĩ trong nước và quốc tế

28/02/2017 - 07:00

PNO - Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" sẽ gồm 11 chương trình với các sắc màu khác nhau, nhằm thể hiện chiều sâu và sự tinh tế của nghệ thuật hàn lâm.

Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) vừa công bố 15 chương trình biểu diễn nghệ thuật xuân hè, bắt đầu từ tháng 3/2017, là những chương trình được đầu tư về chuyên môn với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng thế giới thuộc ba lĩnh vực giao hưởng thính phòng, múa ba lê và đương đại, nhạc kịch.

Nhạc sĩ Trần Vương Thạch, Giám đốc HBSO cho biết, năm nay, HBSO sẽ đẩy mạnh hơn nữa về quy mô cũng như chất lượng các chương trình để khẳng định thương hiệu với khán giả, đồng thời tạo uy tin cho nhà hát trong việc thu hút các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến Việt Nam biều diễn. 

Giai dieu mua thu 2017 se co 200 nghe si trong nuoc va quoc te
Nhạc trưởng Lê Phi Phi

Trong đó, ở lĩnh vực giao hưởng thính phòng, sẽ có nhiều chương trình hòa nhạc chất lượng cao với sự hợp tác của các nhạc sĩ, nhạc trưởng quốc tế tài năng như: nhạc trưởng danh tiếng người Bỉ Daniel Gazon sẽ tham gia chương trình Requiem của Anton Bruckner diễn ra vào ngày 9/3; nhạc trưởng Igor Sarmientos, người đoạt giải nhất tại cuộc thi chỉ huy dàn nhạc Mỹ Latin lần thứ nhất tại Braxin năm 1993 sẽ tham gia trong chương trình Hành trình âm nhạc - The jouney of music diễn ra vào tháng 6/2017; nhạc trưởng người Hàn Quốc Lim Jun Oh sẽ tham gia chương trình nhạc phim  diễn ra trong tháng Tư tới…

Ở lĩnh vực ba lê và múa đương đại, vở ba lê "Cô bé lọ lem" sẽ được tái trình diễn trong hai đêm vào cuối tháng 4/2017; vở múa đương đại "Ru đêm" của biên đạo Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng, Sùng A Lùng sẽ ra mắt khán giả lần đầu vào tháng 6/2017.

Ở lĩnh vực nhạc kịch, có sự trở lại của vở nhạc kịch kinh điển "Cây sáo thần" của Mozart trong hai đêm 30/6 và 1/7, hai chương trình nghệ thuật "Dưới màn đêm đầy sao" với sự tham gia của hai nghệ sĩ đến từ Đức là Katharina Kutsch (soprano), Pauliina Tukiainen (piano) cùng với các nghệ sĩ trẻ của HBSO và chương trình hòa nhạc "Ngày châu Âu" diễn ra vào ngày 9/5.

Giai dieu mua thu 2017 se co 200 nghe si trong nuoc va quoc te
 

Đặc biệt năm nay, sự trở lại lần thứ ba của Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu", với vai trò tổ chức, HBSO cũng đã công bố sẽ gồm 11 chương trình với các sắc màu khác nhau, nhằm thể hiện chiều sâu và sự tinh tế của nghệ thuật hàn lâm.

Đây cũng sẽ là liên hoan có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế. Những chương trình điểm nhấn của liên hoan năm nay là vở nhạc kịch "Con dơi" (Die Fledermaus) của nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo Johann Strauss II, qua sự dàn dựng và đạo diễn của các nghệ sĩ đến từ Đức; vở ba lê nổi tiếng "Carmen" sẽ ra mắt phiên bản mới với phần biên đạo của Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng; chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Sakura String Orchestra (Nhật Bản); đêm trình diễn của nghệ sĩ cello Ulrich Horn (Đức) và nghệ sĩ violon Hoàng Tuấn Cương dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi…

Hoàng Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI