Sốt tour đi biển, du lịch tết Dương lịch 'đóng sổ' sớm

25/12/2018 - 06:00

PNO - Hiện nhiều công ty du lịch đã “đóng sổ” không nhận khách đi tour dịp tết Dương lịch. Lượng khách tăng 10 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hầu hết các công ty du lịch chào bán tour tết Dương lịch từ rất sớm, vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Các hãng tung ra nhiều ưu đãi giảm giá tour nhóm, giảm giá cho khách có thẻ thành viên, bốc thăm trúng thưởng,… nên phần lớn khách có kế hoạch du lịch dịp này đều mua tour sớm để nhận ưu đãi.

Thông tin từ các hãng lữ hành cho hay, dịp tết Dương lịch năm nay, phần lớn khách chọn tour đi biển Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc,…; số ít khách chọn tour Đà Lạt, Buôn Mê Thuột. Tour nước ngoài, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... vẫn là những điểm đến nhiều người ưa chuộng; giá lần lượt 25 triệu đồng, 15 triệu đồng, 9 triệu đồng/người.

Sot tour di bien, du lich tet Duong lich 'dong so' som
Biển Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng... là những điểm đến thu hút khách dịp tết Dương lịch.

Nhìn chung, giá tour dịp này tăng khoảng 10% so với ngày thường. Tùy phương tiện di chuyển máy bay hay xe, giá tour cùng một lịch trình chênh nhau nhiều. “Hot” nhất là Đà Nẵng, Phú Quốc, tour 4 - 5 ngày giá khoảng 4 - 6 triệu đồng/người. Vì không có thời gian nhiều, khách chọn tour lẻ Nha Trang hoặc Đà Lạt nhiều hơn so với khách mua tour liên tuyến Nha Trang - Đà Lạt. Đặc biệt, tour Buôn Mê Thuột 3 - 4 ngày giá chỉ dưới 2 triệu đồng/người, di chuyển bằng xe.

Đại diện Vietravel cho biết, dịp tết Dương lịch năm nay, khách mua tour theo nhóm, gia đình nhiều; đặc biệt có những gia đình 2 - 3 thế hệ cùng tham gia tour. Để tiết kiệm chi phí cho khách và khách đỡ mất thời gian, nhiều tuyến tour bay thẳng, tour charter (thuê bao máy bay) được tăng cường phục vụ.

Thời điểm này, rất nhiều đơn vị chào mời tour tết Dương lịch giá rẻ nhưng khách cần lưu ý tìm hiểu kỹ các dịch vụ trong tour (khách sạn, bữa ăn, điểm đến,…) để tránh tình trạng “tưởng rẻ hóa đắt”.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Fiditour, thông thường các công ty du lịch lớn bán tour trọn gói gồm phí tham quan, bữa ăn trong ngày khách tham quan tự do và ghi rõ các dịch vụ đi kèm, chất lượng khách sạn, bữa ăn,… Còn một số đơn vị bán tour giá rẻ hơn vài trăm nghìn đồng nhưng lập lờ thông tin, khách không tìm hiểu kỹ sẽ phải trả thêm các chi phí phát sinh (vé tham quan, ăn tự túc…).

Mặc dù tour tết Dương lịch đã kín chỗ, song khách vẫn có thể mua vé máy bay, đặt khách sạn,… thông qua các công ty du lịch. Các công ty cho biết vẫn bố trí nhân viên trực, bán các dịch vụ lẻ kể trên cho khách xuyên lễ, tết; tuy nhiên nếu khách mua trễ quá, giá không tốt bằng mua sớm.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI