Hung thủ đâm chết ca sĩ Nhật Sơn lãnh 20 năm tù

18/04/2014 - 14:29

PNO - PNO - Quan hệ đồng tính với ca sĩ Nhật Sơn, do ghen tuông dẫn đến cãi vã nhau, Đạt đã đâm chết ca sĩ này.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngày 18/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động tại huyện Hóc Môn, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hà Hồng Đạt (SN 1976, ngụ tại Cà Mau) 20 năm tù về tội "giết người".

Hung thu dam chet ca si Nhat Son lanh 20 nam tu

Bị cáo Đạt tại phiên tòa lưu động.

Theo cáo trạng, vào tháng 4/2012, Hà Hồng Đạt có quan hệ đồng tính với Vũ Minh Sơn (tức ca sĩ Nhật Sơn), sau đó cả hai thuê nhà trọ sống chung với nhau tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Trong thời gian chung sống với nhau, cả hai thường cãi vã do ghen tuông. Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 13/9/2013, Đạt đi mượn tiền để trả tiền thuê nhà trọ. Đến 0 giờ 30 phút ngày 14/9/2013, Đạt về nhà. Lúc này, Sơn ra mở cửa cho Đạt và nghi ngờ Đạt đi chơi với người khác, nên cả hai cự cãi nhau. Đạt dùng tay tát vào mặt Sơn, Sơn đánh lại Đạt.

Sau đó, Sơn xuống bếp lấy dao thách thức Đạt đâm mình, nhưng Đạt đi ra sân hút thuốc. Lúc này, Sơn chạy ra xô Đạt ngã xuống sân. Sơn chạy qua bà chủ nhà la lên "thằng Đạt đánh con, dì Hai kêu công an giùm". Nghe vậy, Đạt bực tức lấy con dao do Sơn mang ra, kéo Sơn về, nhưng Sơn không về, Đạt đã đâm Sơn 3 nhát, khi Sơn nắm lưỡi dao bị Đạt giật dao, nên tay Sơn chảy máu.

Ngay sau đó, Đạt chở Sơn đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Sơn đã chết trước khi vào bệnh viện vì mất nhiều máu do bị đâm thủng phổi. Đến 5 giờ cùng ngày, Đạt đến công an đầu thú.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI