Tác giả 97 tuổi đạt giải Sách hay tại giải thưởng Sách Quốc gia

19/04/2018 - 18:15

PNO - Sáng nay, 19/4, giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất năm 2018 diễn ra tại Thư viện quốc gia Việt Nam. Đây là giải thưởng được phát triển từ giải thưởng Sách Việt Nam được trao thường niên từ năm 2005.

Năm nay giải thưởng Sách Quốc gia thu hút hơn 500 đầu sách của 40 nhà xuất bản tham gia xét giải. Trong đó, 35 tác phẩm đã vào vòng chung khảo với 2 hạng mục chính được trao là giải Sách hay Sách đẹp

Sáng nay, 22 giải Sách hay (3 giải A, 9 giải B, 10 giải C) và 13 giải Sách đẹp (3 giải A, 5 giải B, 5 giải C) đã được trao.

Tac gia 97 tuoi dat giai Sach hay tai giai thuong Sach Quoc gia

Đáng chú ý ở giải Sách hay, 3 giải A được trao cho những tác phẩm có giá trị cao về mặt lý luận, nghiên cứu. Giải A thứ nhất thuộc về Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859 – 1954, 2 tập) của tác giả Nguyễn Đình Tư, NXB Tổng hợp TP.HCM. Tác giả Nguyễn Đình Tư đã 97 tuổi. 

Giải A thứ 2 thuộc về cuốn Góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam của tác giả Kiều Thu Hoạch, NXB Thế giới và Vi tảo biển dị dưỡng Labyrinthula, Schizochytrium, Thraustochytrium mới ở Việt Nam: Tiềm năng và thách thức của nhóm tác giả Đặng Diễm Hồng (chủ biên), NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Tac gia 97 tuoi dat giai Sach hay tai giai thuong Sach Quoc gia

Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng Sách Quốc gia trong buổi chung khảo giải thưởng 

Ở giải A Sách đẹp, 3 giải thưởng được trao cho: Những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội - NXB Khoa Học Xã Hội, Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh của Tạp chí Xưa và Nay (Nguyễn Hạnh chủ biên) - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam -  NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Ngoài ra, giải B và giải C ở 2 hạng mục cũng đã được trao cho các tác giả có đóng góp, nghiên cứu, sáng tạo trong tác phẩm của mình.

Bên cạnh lễ trao giải, các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4 cũng diễn ra tại Thư viện quốc gia: Thi vẽ tranh theo sách, Thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Việt, Thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Anh, Thi nhận diện tác giả, tác phẩm dành cho thiếu nhi…

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI