Long trọng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

30/04/2015 - 08:23

PNO - PN - Sáng 30/4, tại trục đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất, TP.HCM, đã diễn ra chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

edf40wrjww2tblPage:Content

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Chương trình do Ban Chấp hành Trung ¬ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội; Nhà nước; Chính phủ n¬ước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP.HCM tổ chức.

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn tại lễ mít tinh.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng, đúng 7 giờ, chương trình lễ kỷ niệm bắt đầu với phần chào cờ trang nghiêm.

Dự lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban Đảng, Chính phủ, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh thành; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện đoàn thể, các tầng lớp nhân dân TP.HCM… và khách mời quốc tế.

Tại lễ mít tinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến dịch Hồ Chí Minh và đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên hòa bình, độc lập, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường, sáng tạo, anh dũng chiến đấu, hy sinh, lập nên những chiến công oanh liệt “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà. Đồng bào ta tràn ngập niềm vui trong ngày đại thắng. Thắng lợi vĩ đại này đã làm nức lòng bè bạn gần xa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; của lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân với sự chỉ huy thao lược của các vị tướng lĩnh tài ba; của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của bạn bè quốc tế; của liên minh chiến đấu kề vai sát cánh chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Trong giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra là rất nặng nề, đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức.

Phát huy tinh thần của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời cơ - thuận lợi, vượt qua khó khăn - thách thức, thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn - một nước Việt Nam thống nhất, xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ - xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của đồng chí, đồng bào, của các anh hùng liệt sĩ.

“Với truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, chúng ta nhất quán thực hiện chủ trương khép lại quá khứ, hướng tới tương lai - Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Đại diện cựu Chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó Chính ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 xúc động: "Trở về đời thường, là cựu chiến binh, chúng tôi luôn tâm niệm phải sống xứng đáng với sự hi sinh của đồng đội, tinh thần chiến thắng 30/4, đem hết sức mình xây dựng tổ quốc" .

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Nữ thanh niên Nguyễn Đào Phương Thúy, sinh viên năm 4 Trường đại học Luật TP.HCM đại diện thế hệ trẻ Việt Nam bày tỏ: "Đối với thể hệ trẻ hôm nay, ngày 30/4 là ngày tết thống nhất, lớp trẻ tự hào vì biết bao anh hùng đã ngã xuống để góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước. Đối với lớp trẻ chúng tôi, ngày 30/4 là ngày tri ân các thế hệ cha anh đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho đất nước hòa bình, thống nhất, cho cuộc sống của chúng ta hôm nay. Chúng tôi nguyện sống xứng đáng với sự hi sinh của cha anh".

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Từ 8g, lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu.

Ngay sau lễ mít tinh là lễ diễu binh của các lực lượng vũ trang và lễ diễu hành của các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã điều hành chương trình diễu binh, diễu hành này.

Chương trình diễu binh, diễu hành có sự tham gia của 38 khối thuộc lực lượng vũ trang với đầy đủ các quân binh chủng, các lực lượng; cựu chiến binh, quần chúng nhân dân... thể hiện khí thế hào hùng của chiến thắng 30/4/1975 lịch sử, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên nền trống đồng, là biểu tượng cội nguồn, ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Cùng với xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, tượng trưng cho khối đại đoàn kết của 54 dân tộc anh em. Đó là sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; được kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta làm nên Chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những lá cờ đỏ, sao vàng, búa liềm là biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng và khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, được khơi nguồn từ lịch sử, bừng cháy và tỏa sáng đến mai sau…

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Long trong ky niem 40 nam Ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc

Đúng 9g, chương trình mít tinh, diễu binh, diễn hành chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước kết thúc.

Tin: NHẬT THỤY - QUỲNH MAI

Ảnh: LỮ ĐẮC LONG - PHÙNG HUY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI