"Phố xanh" Jodhpur

09/07/2014 - 16:05

PNO - PNO - Tọa lạc tại vùng sa mạc Thar thuộc tiểu bang Rajasthan, Jodhpur là “thành phố xanh” với phong cách kiến trúc độc đáo và ấn tượng, là điểm dừng chân không thể bỏ qua nếu du khách có dịp đến thăm Ấn Độ.

edf40wrjww2tblPage:Content


"Phố xanh" Jodhpur nổi tiếng thế giới với màu sắc đặc trưng - Ảnh: flickr.com

Thành phố Jodhpur được xây dựng vào năm 1158 với những công trình kiến trúc cổ đươc chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nơi đây nổi tiếng với nhiều lâu đài, lăng tẩm và những khu bảo tàng lâu đời như pháo đài Mehrangarth, Khejalar, cung điện Umaid Bahwan, Rudraneel Villa Jodhpur, Mandore Garden …


Pháo đài Mehrangarh được xây dựng vào năm 1459 là khu di tích
được nhiều du khách ưa chuộng - Ảnh: flickr.com


Công trình kiến trúc Mandore Garden được chạm khắc rất tinh tế - Ảnh: flickr.com


Khu di tích Rudraneel Villa Jodhpur cổ kính - Ảnh: flickr.com

Đến Jodhpur, du khách sẽ ấn tượng bởi màu xanh tươi mát được điểm tô trên hầu hết các tường nhà ở đây. Không chỉ vậy, thành phố này cũng khá rộng, hệ thống ngõ hẻm nhỏ dày đặc khiến du khách có cảm giác như bị lạc vào mê cung nếu đi sâu vào lòng “phố xanh” này.


Sa mạc Thar là vùng đất hạn hán với những cồn cát lớn trải dài
Ảnh: flickr.com


Không có bất cứ phương tiện cơ giới nào lưu thông trong thành phố nên không gian ở đây rất trong lành
Ảnh: flickr.com


Hầu hết người dân địa phương thường đi bộ làm việc và các hoạt động sinh hoạt
hàng ngày đều diễn ra khá êm đềm - Ảnh: flickr.com


Những ngôi nhà ở Jodhpur được xây dựng sát cạnh nhau, với lối đi nhỏ hun hút, râm mát
nhằm mục đích tránh ánh nắng mặt trời. Ảnh: flickr.com

Sở dĩ Jodhpur có màu xanh đặc biệt như vậy vì theo quan niệm xưa, tầng lớp giàu có tại nơi đây đã sơn xanh những ngôi nhà để thể hiện đẳng cấp của họ và phân biệt với những người có địa vị thấp trong xã hội. Tuy nhiên, các gia đình khác cũng làm theo sau đó và ngày càng có nhiều ngôi nhà xanh mọc lên ở Jodhpur. Ngày nay, người địa phương lại cho rằng dùng sơn xanh để làm đẹp cho ngôi nhà sẽ giúp tránh muỗi, không gian mát mẻ hơn, đẩy lùi được cái nắng oi bức ở vùng sa mạc khô cằn này.


Ngoài cái tên " phố xanh", Jodhpur còn có biệt danh là “thành phố mặt trời” vì cái nắng
chói chang của vùng xa mạc - Ảnh: flickr.com

Đến thành phố Jodpur, du khách không chỉ được đắm mình vào vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc mà còn được tận mắt chiêm ngưỡng những món hàng thủ công vô cùng tinh xảo của người bản địa.


Nghề may vá thủ công là nguồn thu nhập chính của những người phụ nữ tại " phố xanh" Jodpur
Ảnh: flickr.com


Nghề may vá thủ công là nguồn thu nhập chính của những người phụ nữ tại " phố xanh" Jodpur
Ảnh: flickr.com

Đồ thủ công tinh xảo như: vải, khăn . . . luôn là những món quà lưu niệm thu hút khách du lịch. Bạn đừng quên “tậu” những món hàng xinh xắn và ý nghĩa như thế này để làm quà cho người thân, bạn bè sau chuyến du hành tại vùng đất Jodpur hiền hòa.


Sự dung dị và thân thiện của người dân Jodpur chính là nét cuốn hút đặc biệt
với mọi du khách tham quan - Ảnh: flickr.com

Nếu có cơ hội, hãy một lần ghé thăm " phố xanh" Jodpur thanh bình. Chắc chắn, du khách sẽ được trải nghiệm một chuyến du ngoạn đầy thú vị và đáng nhớ.


ĐÌNH HUỆ (Theo kuriositas.com& en.wikipedia.org)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI