Bầu Huỳnh Anh Tuấn đưa Idecaf xuất ngoại

06/05/2015 - 07:19

PNO - PN - Vở 'Hợp đồng mãnh thú' đã có bốn xuất diễn vào hai ngày cuối tuần giữa tháng Tư vừa qua tại Nam Cali và San Jose (Mỹ). Chuyến "xuất ngoại" đầu tiên của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn và sân khấu Idecaf với loại hình kịch nói thành...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vé của tất cả các xuất diễn đều được bán hết trước ngày biểu diễn. Hơn 2.000 khán giả đã được xem trọn vẹn một vở kịch hiện đại do ê kíp các diễn viên chuyên nghiệp từ Việt Nam sang biểu diễn và hình dung phần nào không khí, phong cách kịch của Sài Gòn hiện nay.

Vừa về Việt Nam để gấp rút hoàn tất những kế hoạch còn dang dở và vở diễn trong loạt Ngày xửa Ngày xưa phục vụ thiếu nhi mùa hè 2015, nhưng ông Huỳnh Anh Tuấn vẫn hào hứng cho biết Hợp đồng mãnh thú sẽ quay lại Mỹ vào khoảng cuối tháng 7/2015.

* Chào anh, sao vẫn là Hợp đồng mãnh thú mà không phải là một vở diễn mới?

Huỳnh Anh Tuấn: Vì Hợp đồng mãnh thú vẫn còn khán giả nên nhà tổ chức vẫn tiếp tục yêu cầu. Chuyến đi lần này, chúng tôi sẽ biểu diễn tại Santana, San Jose và Dallas.

Bau Huynh Anh Tuan dua Idecaf xuat ngoai

Hợp đồng mãnh thú trên sân khấu Mỹ

* Hai chuyến đi trong vòng ba tháng, dường như điều này chưa có tiền lệ với các sân khấu kịch của TP.HCM?

- Trước ngày lên đường tôi có rất nhiều nỗi lo, không biết khán giả sẽ đón nhận vở diễn và các nghệ sĩ ra sao. Còn bây giờ tôi không ngần ngại "khoe" niềm tự hào vì đã góp phần giúp khán giả hải ngoại hiểu được phần nào diện mạo của sân khấu kịch nói hiện đại ở Sài Gòn. Ngoài việc thay đổi một vài diễn viên cho phù hợp với điều kiện của chuyến đi, Hợp đồng mãnh thú gần như không có gì thay đổi so với bản dựng đã từng công diễn ở Việt Nam.

Cả bốn suất diễn, chúng tôi khá bất ngờ trước sự hào hứng của khán giả. Không như chúng tôi lo ngại chuyện liệu khán giả có nghe kịp lời thọai của các diễn viên, khán giả bắt nhịp rất nhanh và phản ứng rất nhanh trước những tình huống hài. Công tác chuyển cảnh được thực hiện rất nhanh, gọn sau mỗi cảnh diễn cũng là một trong những yếu tố bất ngờ đối với khán giả, tất cả giúp Hợp đồng mãnh thú chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn trong mắt người xem.

Những tín hiệu trên cho chúng tôi thêm nhiều kỳ vọng để hiện thực hóa ước mơ đưa các vở diễn, chương trình của SK Idecaf đến với khán giả người Việt  tại Mỹ. Rõ ràng nhu cầu được xem kịch hiện đại, do một ê kíp DV chuyên nghiệp của Việt Nam biểu diễn ở Mỹ là rất lớn.

Khán giả tại Mỹ không chỉ có những người Việt đã sống ở đây lâu năm hay những khán giả trẻ sinh ra, lớn lên tại Mỹ mà còn có cả một bộ phận khán giả khác là du học sinh hoặc những người Việt sang Mỹ làm ăn, công tác… trong thời gian gần đây. Và một “đối tượng” khán giả tiềm năng khác: những khán giả nhí sinh ra ở Mỹ đang được gia đình cho làm quen với văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.

Bau Huynh Anh Tuan dua Idecaf xuat ngoai

Một tiết mục của Nhà hát Múa rối nước Rồng vàng sẽ phục vụ khán giả trẻ tại Mỹ từ 9/5 đến 23/5

* Có nghĩa anh dự tính sẽ mang cả kịch thiếu nhi sang Mỹ?

- Đó là ước mơ tôi đang nỗ lực hiện thực hóa với niềm tin điều đó sẽ không còn ở quá xa tầm với. Để có 4 suất diễn ở Mỹ vừa rồi, SK Idecaf ở TP.HCM phải nghỉ 10 xuất. Vuợt nửa vòng trái đất nhưng chỉ có bốn suất diễn cho người lớn cũng hơi… “lãng phí”. Nếu có thể kết hợp biểu diễn cả kịch người lớn và kịch thiếu nhi trong một chuyến đi tôi nghĩ sẽ hiệu quả hơn.

Chỉ có một bài toán chúng tôi cần phải tìm ra lời giải đó là chuyện kinh tế. Phải làm sao gọn nhẹ, nhưng hiệu quả và không ảnh hưởng đến các suất diễn ở Việt nam. Chúng tôi đã tính đến phương án nếu diễn kịch thiếu nhi sẽ kết hợp với các diễn viên trẻ ở Mỹ để giảm tối đa chi phí.

Trước mắt, từ ngày 9/5 đến 23/5 Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng sẽ có các xuất diễn tại San Antonio và Seattle trước khi sang Canada biểu diễn hai tuần trong chương trình Liên hoan sân khấu quốc tế dành cho khán giả trẻ 2015. Chương trình gồm 19 tiết mục rối nước cổ truyền Việt Nam. Đây là những xuất diễn đâu tiên trong hợp đồng 5 năm giữa Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng với tổ chức Kid Entertainment.

* Liên tục được mời tham gia liên hoan tại Nhật, giờ Rối nước Rồng vàng lại tiếp tục xuất hiện ở Mỹ và Canada. Ngoài hai chương trình này, anh có thêm dự án dài hơi nào cho Rối nước?

- Tôi đã chuẩn bị lực lượng từ khoảng ba năm trước. Điểm đến đầu tiên để biểu diễn múa rối nước định kỳ tôi nhắm đến vẫn là Mỹ. “Lộ trình” vẫn đang trong giai đoạn thực hiện. Rối nước Rồng vàng hiện có ba nhóm diễn viên và hai nhóm nhạc sẵn sàng chia nhau lên đường phục vụ khán giả bất kỳ lúc nào.

* Cám ơn anh.

THẢO VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI