Vụ 9 công an bị đánh nhập viện: Bắt giam 4 người

13/04/2014 - 21:29

PNO - Chiều 13/4, trao đổi với Thanh Niên Online, đại tá Trần Công Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết liên quan đến vụ bắt giữ người trái luật và gây rối trật tự công cộng vừa xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh này và...

Vu 9 cong an bi danh nhap vien: Bat giam 4 nguoi
Chiếc xe máy của gia đình ông Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng Công an xã Bắc Sơn
bị người dân quá khích đốt cháy đen - Ảnh: N.D

Danh tính 4 người bị công an bắt giữ gồm Lê Văn Tình (27 tuổi), Nguyễn Thị Thuần (24 tuổi), Dương Hữu Tình (39 tuổi), Trần Hậu Thuận (42 tuổi), tất cả cùng trú ở xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.

Ông Trường cho biết thêm, ngoài 4 người trên vừa bị công an bắt giữ, sắp tới các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục bắt giữ thêm một số người khác (có cùng hành vi bắt giữ người trái luật và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để phục vụ công tác điều tra.

Vu 9 cong an bi danh nhap vien: Bat giam 4 nguoi
Tủ kính và công trình chuồng bò của gia đình ông Sơn cũng bị ném đá, hư hỏng nặng

Vu 9 cong an bi danh nhap vien: Bat giam 4 nguoi

Ở một diễn biến khác của vụ việc, ông Trần Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết ngày 13.4, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã này đã có phần “dịu” hơn những ngày trước nhưng hiện vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ người dân sẽ tiếp tục quay trở lại bao vây, gây mất trật tự...

Cũng theo ông Hoành, nhiều ngày nay, người dân quá khích liên tục đe dọa sẽ giết chết bất cứ cán bộ xã nào ủng hộ cấp trên xây dựng công viên Vĩnh Hằng và hiện trụ sở của UBND xã Bắc Sơn đã bị người dân phá hỏng dẫn đến việc phải đóng cửa.

“Dù ngày 13/4, toàn bộ cán bộ xã vẫn bám trụ địa bàn nhưng tinh thần của nhiều người rất hoang mang, lo lắng. Ban đêm một số cán bộ và người thân của họ không dám ngủ ở nhà riêng mà phải đi ngủ nhờ hoặc đưa những tài sản có giá trị đi nơi khác gửi”, ông Hoành nói.

Ngoài ra, cũng theo ông Hoành, vì bị người dân uy hiếp, đe dọa, ông Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng Công an xã Bắc Sơn và ông Dương Đình Thái, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã này đã gửi đơn từ chức lên lãnh đạo xã và UBND huyện Thạch Hà.

Theo NGUYÊN DŨNG (Thanh Niên Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI