Tưng bừng ngày hội ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’

17/03/2019 - 18:00

PNO - Chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng mái ấm tình thương, phương tiện làm ăn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng quà cho gia đình chính sách, tặng xe đạp cho học sinh nghèo… với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 16/3/2019, Hội LHPN, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức Chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ tại xã vùng biên giới của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019), 1979 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm 6 năm ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2019), kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019); 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019).

Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu tại chương trình '"Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

‘Đồng bào các dân tộc cư trú trên địa bàn biên giới, hải đảo là những người hằng ngày cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trong đó có những đóng góp vô cùng quan trọng của phụ nữ. Tuy nhiên, hiện nay đời sống của người dân tại khu vực biên cương, đặc biệt là phụ nữ còn gặp rất nhiều khó khăn. Họ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất và cần sự chung tay chăm lo hỗ trợ, động viên của cộng đồng và xã hội’, phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - nhấn mạnh.

Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Lãnh đạo Hội LHPN, Bộ đội Biên phòng và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM thăm hỏi bà  Ksor H'Lâm - người dân tộc Jrai, già làng Krông, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết thêm: Xác định việc bảo vệ và chăm lo, chia sẻ với những khó khăn của chị em, phụ nữ tại các vùng biên giới, hải đảo luôn là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều năm qua, các cấp Hội LHPN TP.HCM đã thường xuyên tổ chức nhiều chương trình đồng hành hỗ trợ chia sẻ với chị em vùng biên giới như: trao tặng mái ấm tình thương, phương tiện sinh kế, tổ chức khám chữa bệnh cho bà con nghèo, tặng học bổng, xe đạp cho học sinh hiếu học là con em của chiến sĩ bộ đội biên phòng… tại các tỉnh biên giới như Tây Ninh, Bình Phước, Cà Mau.

Vì vậy, ngay khi Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Hội LHPN TP.HCM đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch hỗ trợ 4 xã biên giới tại 2 tỉnh Quảng Trị và Gia Lai. Tại TP.HCM, Hội LHPN Thành phố nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân và sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia chương trình; đặt biệt là sự ủng hộ phối hợp hoạt động của Bộ đội Biên phòng và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM. 

Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Đại tá Tô Danh Út - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM - trao tặng phương tiện làm ăn cho các gia đình phụ nữ nghèo.

Theo Hội LHPN tỉnh Gia Lai, trên địa bàn tỉnh có 3 huyện, 7 xã, 48 thôn tiếp giáp với tỉnh bạn Rattanakiri của Camphuchia, trải dọc theo đường biên giới dài khoảng 90km với tổng số dân hơn 46 ngàn người, có 10 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm đến 53,6 %.

Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Đời sống của người dân vùng biên giới xã Ia Mơ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Vùng biên giới của tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo khá lớn, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng khá cao, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số. 

Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Nguyễn Hoàng Ân thăm hỏi một gia đình phụ nữ người dân tộc thiểu số sẽ được xây tặng mái ấm tình thương.

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Nguyễn Hoàng Ân, đoàn đã khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách người Jơ Rai bản địa nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình diện chính sách có công với cách mạng, các gia đình cán bộ, chiến sĩ, hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Ia Mơr, huyện Chư Rông và xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội.

Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Các y bác sĩ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chuẩn bị khám bệnh cho người dân.
Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
"Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội LHPN, Bộ đội Biên phòng và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM rất thiết thực và ý nghĩa", bà Phạm Thị Tố Hải - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai - chia sẻ.

"Chương trình rất thiết thực và ý nghĩa để giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ, hội viên hội chữ thập đỏ và cán bộ chiến sỹ vùng biên giới, góp phần đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", bà Phạm Thị Tố Hải - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai - cho biết.

Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Bích tặng quà chúc mừng chị Rơ Ma Cher có căn nhà mới.
Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM Tô Danh Út và Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Trần Thị Huyền Thanh trao tặng phương tiện làm ăn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM Trương Thị Hiền trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo có phương tiện đến trường.
Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
NSƯT Quỳnh Liên - Chủ nhiệm CLB Nữ nghệ sĩ TP.HCM - trao tặng dụng cụ sinh hoạt gia đình cho các hộ dân xã Ia Mơ.
Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Các học sinh nghèo trong niềm vui với chiếc xe đạp mới được trao tặng.
Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Trao tặng bộ máy vi tính cho các Hội LHPN xã khó khăn và Đồn biên phòng tại huyện Chư Prông.
Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao tặng quà cảm ơn đến đại diện Hội LHPN, Bộ đội Biên phòng và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.
 

Tung bung ngay hoi ‘Dong hanh cung phu nu bien cuong’

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai Phạm Thị Tố Hải trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, tài trợ cho chương trình.

Từ Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI