Những món ăn 'đại kỵ' không xuất hiện trong gia đình Việt ngày Tết

31/01/2017 - 07:30

PNO - Những ngày đầu năm để được “đầu xuôi đuôi lọt” gia đình bạn phải biết tránh một số việc như trong ăn uống nên hay không nên ăn món nào, nên mặc trang phục gì,... Dưới đây là những món ăn “đại kỵ” đối với mỗi gia...

Thịt chó

Thịt chó được xem là món ăn giàu chất dinh dưỡng, là món khoái khẩu đối với nhiều người. Thế nhưng, người ta quan niệm rằng ăn thịt chó vào đầu năm hay đầu tháng thì cả năm, cả tháng sẽ xui xẻo, không may mắn. Bên cạnh đó, thịt chó tiềm ẩn nhiều loại bệnh nguy hại cho sức khỏe người ăn. 

Nhung mon an 'dai ky' khong xuat hien trong gia dinh Viet ngay Tet
Thịt chó được xem là món ăn mang lại xui xẻo ngày đầu năm.

Thịt vịt

Thịt vịt là món ăn hấp dẫn và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, theo quan niệm của người miền Trung, đây là món ăn phải kiêng kỵ ngày đầu tháng và đầu năm. Bởi nó được xem là món ăn biểu tượng cho sự xui xẻo “tan đàn, xẻ nghé”. 

Nhung mon an 'dai ky' khong xuat hien trong gia dinh Viet ngay Tet
Đây là món ăn biểu tượng cho sự xui xẻo.

Mực

Mực cũng là món ăn nằm trong “danh sách đen” không nên ăn vào ngày đầu năm đối với mỗi gia đình. Dân gian thường ví von “đen như mực”, do đó, ăn mực ngày đầu năm cũng được suy luận là gặp xui xẻo. 

Nhung mon an 'dai ky' khong xuat hien trong gia dinh Viet ngay Tet
Mực là món hầu như các gia đình Việt không chế biến thành thức ăn trong những ngày Tết.

Tôm

Tôm là món ăn bổ dưỡng và hấp dẫn, thế nhưng, người miền Nam đặc biệt “tránh” tôm vào dịp Tết. Nguyên nhân là tôm đầu to, đi giật lùi. Nếu gia đình ăn món này vào đầu năm sẽ “đầu không xuôi, đuôi không lọt”. 

Nhung mon an 'dai ky' khong xuat hien trong gia dinh Viet ngay Tet
Ngon, bổ tuy nhiên ngày đầu năm bạn đừng đụng vào món này nhé.

Cá mè

Cá mè là một dạng thực phẩm phổ biến và chế biến được nhiều món ăn ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên, đối với người miền Bắc và người miền Trung, loại cá này thường có nghĩa là “mè nheo”. Dân gian quan niệm, ăn cá mè đầu năm sẽ gặp đen đủi, hãm tài. 

Nhung mon an 'dai ky' khong xuat hien trong gia dinh Viet ngay Tet
Người ta cho rằng ăn cá mè đầu năm thì cả năm sẽ bị “hãm tài”, đen đủi.

Trứng vịt lộn

Trứng vịt lộn rất giàu chất dinh dưỡng, tuy nhiên, quan niệm của người miền Trung và miền Bắc thường kiêng món này trong ngày đầu tháng, đầu năm. Họ quan niệm rằng, nếu ăn trứng vịt lộn vào dịp này sẽ bị đảo lộn những may mắn, thuận lợi đang đến. 

Nhung mon an 'dai ky' khong xuat hien trong gia dinh Viet ngay Tet
Ăn trứng vịt lộn vào đầu tháng, đầu năm thì cả tháng, cả năm sẽ không được may mắn. Mọi thứ đều xảy ra trái với ý mình.

Sầu riêng

Sầu riêng là loại trái cây phổ biến ở miền Nam bởi mùi đặc trưng, vị béo, bổ dưỡng. Tuy nhiên, đây là món ăn nên kiêng kỵ trong ngày Tết vì nhiều người lo ngại ăn "sầu" vào sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiề, đau khổ. 

Nhung mon an 'dai ky' khong xuat hien trong gia dinh Viet ngay Tet
Sầu riêng là món ăn thơm ngon bổ dưỡng nhưng lại rất kỵ ăn vào ngày đầu năm.

Yến Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI