Mẹ ôm con nhảy lầu tự tử vì bị chồng chê quá xấu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

18/10/2016 - 14:02

PNO - Bà mẹ người Nga đã mắc phải chứng trầm cảm sau khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ vì bị chồng chê mũi xấu.

Anna Ozhigova, 33 tuổi đã tự sát cùng với cậu con trai Gleb (8 tuổi) vì quá thất vọng với cuộc phẫu thuật thẩm mỹ mũi tệ hại khiến lỗ mũi của cô bị to ra.

Bạn bè cô cho biết, phẫu thuật mũi đã khiến cho vợ chồng Anna mâu thuẫn, chồng cô, Oleg Ponomarev đã chê mũi cô mới làm "khiến cô trông như lợn" và đó chính là sự khởi đầu cho những chuyện tồi tệ hơn về sau.

Anna đã ôm con nhảy từ căn hộ cao tầng của cha mẹ cô ở thành phố Siberia, Omsk hôm 13/10/2016.

Me om con nhay lau tu tu vi bi chong che qua xau sau khi phau thuat tham my
Anna Ozhigova, 33 tuổi đã tự sát cùng với cậu con trai Gleb (8 tuổi) vì quá thất vọng với cuộc phẫu thuật thẩm mỹ mũi tệ hại.
Me om con nhay lau tu tu vi bi chong che qua xau sau khi phau thuat tham my
Trước khi phẫu thuật (ảnh trái) và sau khi phẫu thuật (ảnh phải).

Được biết trước đó, cô đã nói chuyện với một người bạn trên mạng rằng: "Các bác sĩ phẫu thuật đã thuyết phục tôi sửa mũi vì cho rằng chúng không phù hợp với tôi. Và tôi đã đồng ý vì bác sĩ nói sẽ chỉ thay đổi chút xíu thôi."

Tuy nhiên sau đó, Anna đã rất khó chịu về cuộc phẫu thuật vì cô không thể cười được như bình thường, lỗ mũi của cô bị to ra, trông rất xấu. Dù đã cố gắng trang điểm thật đậm để giấu chồng nhưng anh Oleg vẫn nhận ra và cho rằng cô thật ngu ngốc khi phẫu thuật mũi. 

Me om con nhay lau tu tu vi bi chong che qua xau sau khi phau thuat tham my
Chồng cô cho rằng việc phẫu thuật là ngu ngốc.
Me om con nhay lau tu tu vi bi chong che qua xau sau khi phau thuat tham my
Anna đã rất lo sợ chồng cô sẽ bỏ cô và cướp mất con trai cô.

Sau đó, Anna đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý và cô cũng đã từng cố tự tử lúc trước do những căng thẳng, lo sợ chồng sẽ bỏ cô và giành mất quyền nuôi con.

Hiện tại người chồng và cha mẹ cô đều từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI