'Sao bỏ chồng, bỏ con mà đi...'

15/07/2015 - 14:21

PNO - PN - “Chiều qua, con Khánh đi làm về ghé đón thằng Minh và con Linh ở lớp học thêm rồi qua thăm ông bà ngoại. Tui ngồi nói chuyện với con Khánh, hai đứa nhỏ chạy chơi đùa nghịch với trẻ hàng xóm. Khánh còn khoe tuần sau cả gia đình...

Từ tối 13/7, căn nhà nhỏ nằm trên đường Lê Tấn Trung (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vang những tiếng khóc não nề, bi thương của người thân, bạn bè các nạn nhân. Ánh mắt thất thần, anh Trần Hải Nam vừa khóc vừa hoảng hốt gọi tên vợ con: “Em ơi, tỉnh lại đi. Các con đang cần em. Lỗi tại anh, tại anh ham việc không đi đón con mà giao cho em”.

Anh Nam là chồng của chị Lê Thị Vân Khánh đã tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc chiều 13/7 trên cầu Thuận Phước. Hai con anh, cháu trai Trần Trọng Minh (tám tuổi), cháu gái Trần Trọng Khánh Linh (sáu tuổi) đang được cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Chiều 13/7, chiếc xe máy của ba mẹ con chị vừa lên cầu Thuận Phước hướng về Q.Sơn Trà chừng hai trăm mét thì bị chiếc xe ô tô đi ngược chiều mất lái đâm vào. Chị Khánh và cháu Minh bị hất văng khỏi cầu, rơi qua lan can xuống mặt đường phía dưới. Cháu Linh ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe ô tô. Chị Khánh tử vong tại chỗ. Cháu Minh, cháu Linh được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tang thương, mất mát cũng ập xuống gia đình hai nạn nhân khác của vụ va chạm là vợ chồng ông Đinh Quốc Long và bà Trần Thị Thái. Căn nhà còn thơm mùi vôi mới mà hai ông bà tích cóp bấy lâu mới xây dựng được chìm trong tiếng khóc não nề. “Ba mạ tui một đời làm lụng tích cóp rồi vay thêm tiền bạc của bà con mới xây được cái nhà đàng hoàng. Rứa mà ba mạ chưa ở được mấy ngày thì đã bỏ con cái mà đi”, con trai lớn ông Long khóc ròng bên hai chiếc quan tài.

'Sao bỏ chòng, bỏ con mà di...'

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ, bác sĩ Hà Phước Hoàng, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - bệnh viện Đà Nẵng cho biết, cả hai bệnh nhi Trần Trọng Minh, Trần Trọng Khánh Linh đều đang rất nguy kịch. Cháu Minh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, chấn tương sọ não kín, dập phù não, tụ máu não, chấn thương vùng ngực, bụng, gãy xương tay, chân. Cháu Linh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy xương đùi trái. Khi nhập viện, cháu Linh có tinh thần hỗn loạn, hiện vẫn chưa hết hoảng sợ, la hét, khóc liên tục.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an Q. Hải Châu cho biết: hiện đã xác định được tài xế lái xe ô tô bảy chỗ gây tai nạn là Đinh Thế Hiệp (SN 1977, trú Quảng Bình). Hiệp là trung tá hải quân đang công tác tại Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng. Đại tá Hương cho biết, nồng độ cồn của Hiệp khi lái xe vượt quá mức quy định.

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI