Đã là người Việt, 23 phải đưa ông Táo về trời

11/02/2015 - 18:36

PNO - PN - 23 tháng Chạp đi đến đâu cũng thấy không khí Tết. Nhưng rõ rệt nhất vẫn là chợ. Người mua, kẻ bán hối hả chọn sắm những bộ lễ vật về cúng ông Táo.

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

Không biết tự bao giờ, truyền thuyết về ông Táo sẽ cưỡi cá chép bay về trời ngày 23 tháng Chạp để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng và trở lại để tiếp tục coi sóc bếp lửa vào đêm Giao thừa đã trở thành một nét văn hóa không thể tách rời của người Việt.

Gia đình Việt tin rằng ông Táo quanh năm ở trong bếp nên biết hết mọi chuyện hay dở tốt xấu của mọi người, vì vậy để “lấy lòng” ông Táo, vào chiều 23 Tết mỗi năm người ta thường sắm lễ, tiễn đưa ông về trời rất trọng thể. Tùy theo phong tục tập quán mà mỗi nơi có một sự chuẩn bị mâm cỗ khác nhau.

Miền Nam

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

Đưa ông Táo miền Nam khác miền Bắc ở chỗ không có tục thả cá chép trong chậu rồi phóng mà chỉ vun đầy cỗ gồm chén chè trôi nước, mâm trái cây đơn giản, bộ đồ cúng táo quân và vài nhánh bông vạn thọ.

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

Ngoài những món chủ đạo trên, người miền Nam còn có thêm một đĩa đậu phộng, kẹo vừng đen, kẹo thèo lèo… Nhiều nhà còn có tục cúng thêm mía. Nếu bếp nhà thấp, mía sẽ được chặt làm 2-3 khúc rồi được đặt trong bếp cùng mâm lễ đuề huề. Khi cúng bật bếp lên cho cháy rực với mong ước cả nhà quanh năm no ấm.

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

Miền Bắc

Có phần cầu kỳ hơn so với miền Nam, mâm cúng ông Táo của người miền Bắc gồm nhiều lễ vật và nghi thức. Trong mâm cỗ cúng miền Bắc không thể thiếu 2 mũ Táo ông, 1 mũ Táo Bà, 3 cái áo bằng giấy cùng một con cá chép hoặc cũng có thể dùng loại vàng mã gọi là “cò bay ngựa chạy” để làm phương tiện cho ông lên chầu trời.

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

Miền Bắc đưa ông Táo thường cúng cá chép sau đó thả ra sông. Ảnh: Internet 

Ngoài ra còn phải chuẩn bị thêm bánh kẹo, trầu cau, rượu, hương, đèn nến, hoa tươi, đĩa ngũ quả mới đủ cỗ. Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn vái, người ta sẽ hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối… để tiễn ông Táo về Trời.

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

Da la nguoi Viet, 23 phai dua ong Tao ve troi

 HUYỀN CHÂU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI