Chồng thích mặc quần áo của vợ, liệu có phải là đàn ông 'biến thái'?

28/09/2017 - 15:12

PNO - Có không ít bà vợ kể rằng, mỗi khi vợ vắng nhà, chồng cũng hay lôi quần áo của vợ ra mặc cho đỡ nhớ, có cảm giác như vợ đang ở gần họ, bên cạnh họ.

Mới đây, trên một diễn đàn tâm sự của phụ nữ, Hân Hân đã đăng tải những hình ảnh dễ thương của chồng mình với dòng chữ: “Người đàn ông tôi yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ.

"2 đứa rủ nhau đi lên Tam Đảo đổi gió. Chồng không mang theo quần áo ngủ, đến nơi mượn luôn quần em mặc, em lạc lối luôn. Có mẹ nào có chồng lầy lội như chồng em không?”.

Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?

Người đàn ông của Hân Hân khi đi nghỉ mượn quần của vợ để mặc

 

Tưởng chỉ có chồng của Hân Hân thuộc dạng cá biệt, không ngờ có khá nhiều chị em khác cũng công nhận, chồng họ cũng là “thánh lầy lội” khi thường xuyên mặc quần áo của vợ.

Các chị em tiết lộ rằng, ở nhà chồng họ thích mặc quần áo của vợ là vì các ông chồng bảo, mặc thế cho mát,  nhất là những chiếc quần hoa hay vải lanh.

Để chứng minh, các bà vợ còn đăng kèm theo hình ảnh

Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?
 
Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?
 
Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?
 
Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?
 

Phương Thảo kể: “Chồng em mua váy bầu cho em, em mệt quá không mặc thử anh bảo để anh thử”.

Ngọc Ánhh chia sẻ: “Anh nhà em, 2 đứa có bộ đồ ngủ đôi. Mà quần hắn hắn không mặc. Hắn mặc quần của em. Nhìn buồn cười lắm”.

Dù cười vui, nhưng nhiều chị em cũng thắc mắc, với những ông chồng thích mặc quần áo, nhất là quần áo ngủ của vợ liệu có “bê đê”, “ái nam ái nữ” hoặc “yếu sinh lý”, “biến thái” không? Bởi họ lo lắng, đàn ông mà thích mặc đồ phụ nữ thì chắc chắn tâm lý có vấn đề.

Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?
 
Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?
 

Tuy nhiên, các chị em cần điều chỉnh lại suy nghĩ. Trong thực tế, rất nhiều bà vợ mặc nhờ áo của chồng nên mọi người thấy bình thường. Ngược lại, ít thấy chồng mặc nhờ quần áo của vợ nên thấy lạ và cảm giác khó chịu. Nhưng điều này cũng rất bình thường các chị em nhé.

Chỉ đơn giản bởi bộ đồ ở nhà của phụ nữ thường nhẹ và mát nên các ông chồng mới thích thôi. Hơn nữa, nhiều anh chàng chắc rất yêu vợ nên muốn làm vợ cười vui.

Có rất nhiều bà vợ kể rằng, mỗi khi vợ vắng nhà, chồng cũng hay lôi quần áo của vợ ra mặt cho đỡ nhớ, có cảm giác như vợ đang ở gần họ, bên cạnh họ.

Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?
 
Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?
 
Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?

Nhiều chị em cũng thú nhận rằng, các ông chồng trong những bộ quần áo ở nhà của vợ thường bị liệt vào những típ đàn ông cute và có hơi hướng nữ tính. Tuy nhiên, theo các bà, thì chồng vẫn là những quý ông “chuẩn men”.

Vì thế các bà vợ ạ, chồng thích mặc đồ của vợ ở nhà chẳng có gì là tội lỗi hay biến thái cả. Có thể, chồng bạn là người khá xuề xòa, vui tính, yêu vợ nên thích mặc luôn đồ của vợ đấy. Bạn nên thấy vui vì có người chồng yêu vợ và dễ thương như vậy nhé. Hãy thoải mái cho chồng mặc ké đồ để có những khoảnh khắc thật hạnh phúc, các bà vợ nha.

Chong thich mac quan ao cua vo, lieu co phai la dan ong 'bien thai'?

Chồng thử váy bầu cho vợ nhìn

 

Phương Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI