Tấn công trên xe buýt ở Ai Cập, hàng chục người thương vong

26/05/2017 - 17:31

PNO - Ít nhất 26 người thiệt mạng khi một tay súng tấn công trên xe buýt ở Ai Cập.

Vụ tấn công xảy ra ngày 26/5 tại tỉnh Minya, nhằm vào một chiếc xe chở các tín đồ Thiên Chúa giáo.

Tan cong tren xe buyt o Ai Cap, hang chuc nguoi thuong vong
Vụ xả súng tại Ai Cập. Ảnh: Guardian

Chính quyền cho biết ít nhất 26 người chết, 25 người bị thương.

Hiện chưa có cá nhân, tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Chiếc xe buýt gặp nạn khi đang trên đường di chuyển đến nhà thờ St. Samuel Monastery, cách thủ đô Cairo 220km.

Tín đồ Thiên Chúa giáo chiếm 10% dân số Ai Cập. Họ liên tục lọt vào tầm ngắm tấn công của các nhóm vũ trang cực đoan.

Tháng Tư vừa qua, hàng chục người đã thiệt mạng trong hai vụ đánh bom ở các nhà thờ tại thành phố Tanta và Alexandria nhân mùa lễ Phục sinh.

Năm ngoái, vụ tấn công ở một nhà thờ Thiên Chúa giáo lớn nhất ở thủ đô Cairo đã làm ít nhất 25 người chết, 49 người bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

 Duy An (Theo Aljazeera, CBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI