Lừa bạc tỉ, vợ chồng chủ vựa điều lãnh 22 năm tù

10/09/2014 - 14:55

PNO - PNO - Làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả số tiền gần 1,1 tỉ đồng, vợ chồng Lam (ảnh) cùng nhau bỏ trốn khỏi địa phương nhưng không lọt được “lưới pháp luật”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lua bac ti, vọ chòng chủ vua dieu lanh 22 nam tu

Ngày 10/9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Lê Phương Lam (SN 1984, ngụ xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và bị cáo Ừng Chống Phu (SN 1984), chồng của Lam về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX tuyên phạt Lê Phương Lam 10 năm tù, Ừng Chống Phu 12 năm tù giam, đồng thời buộc Lam và Phu phải bồi thường khoản tiền gần 1,1 tỉ đồng đã chiếm đoạt của 9 bị hại.

Theo cáo trạng, vợ chồng Lê Phương Lam và Ừng Chống Phu mượn đất của cha ruột Phu là ông Ừng Sín Phoeng ở thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân để làm nơi ở và mua bán, chế biến hạt điều.

Cuối 2011, do cần vốn mua hạt điều để chế biến bán lại kiếm lời, vợ chồng Lam đã đi vay mượn tiền, vàng và mua thiếu hạt điều của những người quen ở khu vực xã Phước Tín, thị xã Phước Long và xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập.

Đến giữa tháng 7/2012, vợ chồng Lam mượn của 9 người số tiền gần 1,1 tỉ đồng nhưng không có khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, đến tháng 8/2012, vợ chồng Lam, Phu bàn bạc nhau bỏ trốn đến tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 26/6/2013, Phu bị bắt. Cuối tháng 12/2013, Lam cũng ra đầu thú tại cơ quan công an.

Anh Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI