BV Chợ Rẫy tiếp nhận gần 500 trường hợp bị rắn lục cắn

08/12/2014 - 13:34

PNO - PN - Ngày 7/12, PGS-TS-BS Trần Quang Bính, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, theo thống kê, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 30.000 trường hợp bị rắn cắn. Trong đó, BV Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị cho...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong năm 2014, BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận 779 trường hợp bị rắn cắn. Trong đó, số lượng bệnh nhân bị rắn lục cắn chiếm tỷ lệ cao nhất, 492 trường hợp; 94 trường hợp bị rắn chàm quạp và 57 trường hợp bị rắn hổ mèo cắn...

Theo BS Trần Quang Bính, số ca bị rắn lục cắn tăng cao trong mùa mưa. Có tháng lên tới 90 trường hợp phải nhập viện điều trị. Điều đáng mừng, hiện Việt Nam là một trong bốn quốc gia sản xuất được huyết thanh kháng nọc rắn lục, nên việc điều trị cho những trường hợp vào viện sớm tương đối thuận lợi. Các loại huyết thanh đa giá (kháng nọc rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang chúa...) phải nhập từ nước ngoài nên dễ bị “đứt hàng”, thời gian qua đã có ba-bốn trường hợp tử vong vì thiếu huyết thanh này.

Để phòng ngừa rắn cắn, người dân nên phát quang khu vực sinh sống; khi đi rừng, rẫy hay vào các bụi rậm nên mang mũ, nón rộng vành và mang giày, ủng cao cổ, dùng cây để xua đuổi... Nếu bị rắn cắn, nên hạn chế vận động, cố định vết thương bằng băng vải, không băng garo, nặn hút vết cắn, đắp lá. Nên chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp, xử lý kịp thời.

TIẾN ĐẠT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI