Một lao động Việt Nam tử nạn tại Lào

15/07/2015 - 10:52

PNO - PN - Vừa theo bố sang Lào làm phụ hồ chưa được bao lâu, em Vinh bị tai nạn lao động, rơi từ tầng 15 của công trình xây dựng, chết nơi xứ người.

Sáng 15/7, ông Nguyễn Hữu Nhàn, Chủ tịch UBND xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, em Đặng Văn Vinh, SN 1997, trú ở xóm 11 xã Viên Thành vừa được người thân mai táng theo phong tục của địa phương.

Theo ông Đặng Văn Thìn (bố của Vinh), khoảng 10 ngày trước đó, em Vinh theo bố sang Lào để làm việc ở công trường xây dựng. Ngày 10/7, khi em Vinh đang làm ở tầng 15 của tòa nhà thì không may bị sẩy chân rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Đến ngày 13/7, thi thể em Vinh được ông Thìn đưa về quê nhà.

Được biết, gia đình ông Thìn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND xã phải kêu gọi bà con, làng xóm quyên góp tiền để tổ chức mai táng cho em Vinh.

VĂN NGỌC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI