Bệnh nhân vừa sốt xuất huyết vừa nhiễm trùng máu nhưng bác sĩ không phát hiện ra

09/07/2019 - 13:00

PNO - Nhìn anh N., bác sĩ nghi ngờ ngoài sốt xuất huyết có thể anh còn bị nhiễm trùng máu. Bệnh quá nguy kịch, bác sĩ buộc phải vừa chỉ định kháng sinh vừa lấy mẫu máu đi xét nghiệm, cứu sống anh N. trong gang tấc.

Ngày 9/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết vừa điều trị cho anh L.Đ.N. (30 tuổi, ở quận 8, TP.HCM) vừa mắc bệnh sốt xuất huyết vừa bị nhiễm trùng máu nhưng bệnh viện tuyến dưới không phát hiện ra.

Trước đó, một bệnh viện ở quận 8 thông báo đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM sẽ chuyển một bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng đến điều trị. Bệnh nhân là anh N., nhập viện trong tình trạng sốt cao không hạ, ban đỏ nổi khắp người, lờ đờ, hơi thở yếu, bạch cầu tăng, tiểu cầu giảm, men gan tăng cao… anh được cho thở máy, truyền dịch. 

Benh nhan vua sot xuat huyet vua nhiem trung mau nhung bac si khong phat hien ra
Hiện sức khỏe anh N. đã ổn định

Sau khi khám, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nghi ngờ ngoài sốt xuất huyết, có thể anh N. còn nhiễm trùng máu nhưng bệnh viện trước đó không phát hiện ra. Nhận thấy tình trạng bệnh của anh diễn tiến xấu, nếu chậm điều trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ buộc phải vừa điều trị kháng sinh “đón đầu”, vừa gửi mẫu máu đi xét nghiệm.

Đúng như tiên lượng, kết quả cho thấy anh N. bị nhiễm trùng máu nặng, kèm theo sốt xuất huyết nên gây suy đa tạng, men gan ngày càng tăng. Bác sĩ quyết định khống chế sốt xuất huyết, điều trị nhiễm trùng máu trước cho anh. 

Hơn 10 ngày điều trị, anh N. đã qua cơn nguy kịch, các cơ quan chức năng phục hồi nhanh chóng, hết sốt và kiểm soát được nhiễm trùng. Ngay sau đó, bác sĩ tiếp tục điều trị sốt xuất huyết cho anh. 

Bác sĩ cho biết: “Có thể anh N. bị nhiễm trùng máu trước đó mà không biết, bệnh này cũng gây nóng sốt nên khi anh mắc thêm bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ đã không nhận ra. Hai bệnh cùng lúc khiến cơ thể bệnh nhân không còn sức chống chọi.

Do vậy, anh đã rơi vào nguy hiểm ngay ngày thứ 2 của bệnh sốt xuất huyết. May mắn, nếu chỉ chậm thêm vài phút, độc tố gây sốc nhiễm trùng máu, bệnh nhân sẽ tử vong”.

Hiện anh N. đã thoát khỏi nguy hiểm.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI