Tìm kiếm cháu bé 11 tuổi bị cuốn trôi, phát hiện một xác phụ nữ

13/02/2016 - 09:54

PNO - Nạn nhân được tìm thấy  là chị Dương Thị Tuyết Sương (38 tuổi, ở thôn Lộc An Nam, xã Phổ Vinh).

Ngày 13/2, cơ quan chức năng huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) xác nhận, trong lúc lực lượng cứu hộ tìm kiếm tung tích cháu Nguyễn Tiến Đạt mất tích trên vùng biển thuộc xã Phổ Vinh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), lực lượng cứu hộ bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ.

Nạn nhân xấu số được xác định là chị Dương Thị Tuyết Sương (38 tuổi, ở thôn Lộc An Nam, xã Phổ Vinh). Theo gia đình cho biết hoàn cảnh chị Sương nghèo, có 2 con nhỏ. 2 tháng trước, chồng chị Sương bán hủ tiếu ở TP. HCM bị tai nạn giao thông tử vong.

Tim kiem chau be 11 tuoi bi cuon troi, phat hien mot xac phu nu
Trong lúc lực lượng cứu hộ tìm kiếm tung tích cháu Nguyễn Tiến Đạt mất tích trên vùng biển thuộc xã Phổ Vinh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), lực lượng cứu hộ bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ. (Ảnh: TTO)

“Theo thông tin điều tra ban đầu có thể chị Sương buồn bã sau cái chết của chồng và nảy sinh ý định tự tử” - ông Tô Văn Hoàng, Bí thư đảng ủy xã Phổ Vinh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho hay.

Trước đó, chiều 10/2 (mùng 3 Tết), gia đình và bà con của ông Nguyễn Văn Ba, 52 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, xuống khu vực thôn Nam Phước, xã Phổ Vinh tắm biển và ăn uống.

Trong lúc đó, cháu Nguyễn Tuấn Tú, 11 tuổi và cháu Nguyễn Tiến Đạt, 11 tuổi, thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, là cháu của ông Ba xuống tắm biển đã bị sóng cuốn trôi.

Ông Ba phát hiện sự việc lao theo cứu con và cũng bị nước cuốn trôi. Nhiều người dân lao ra biển nhưng chỉ đưa được ông Ba lên bờ và chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hai cháu Nguyễn Tuấn Tú, Nguyễn Tiến Đạt bị sóng cuốn trôi. Chính quyền xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ,(tỉnh Quảng Ngãi) cùng người dân tìm ra xác cháu Đạt. Riêng tung tích cháu Tú sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa thấy.

Ngọc Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI