Khởi tố vụ án lật xe bồn gây cháy nổ khiến 6 người thiệt mạng ở Bình Phước

29/11/2018 - 10:26

PNO - Cơ quan công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn lật xe bồn gây cháy 19 căn nhà, làm 6 người chết tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Ngày 29/11, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM, đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước xác nhận cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng trên.

Khoi to vu an lat xe bon gay chay no khien 6 nguoi thiet mang o Binh Phuoc
19 căn nhà bốc cháy ngùn ngụt sau khi xe bồn phát nổ

Cơ quan này chưa khởi tố bị can đối với tài xế xe bồn là Thạch Vân (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, lái xe cho công ty Sơn Thu) vì người này bị bỏng rất nặng đến 37%, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng phần đầu bị cháy xém, thương tích ở mặt, cổ chân tay và lưng. Người còn lại liên quan đến vụ việc là lái xe ba gác -ông Bùi Thanh Vĩnh đang điều trị thương tích tại nhà.

Trước đó, lúc 4g36 sáng 22/11, xe bồn chở xăng dầu do tài xế Thạch Văn Phong điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ thị trấn Chơn Thành đi khu công nghiệp Minh Hưng. Khi đến ấp 3B, xe bồn va chạm với xe ba gác do ông Bùi Thanh Vĩnh điều khiển rồi lao qua phần đường ngược lại đâm gãy trụ điện.

Khoi to vu an lat xe bon gay chay no khien 6 nguoi thiet mang o Binh Phuoc
Vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người tử vong cùng 19 ngôi nhà cháy rụi

Ngay sau đó xuất hiện nhiều tiếng nổ, xăng dầu chở trên xe bồn bốc cháy bao trùm 19 căn nhà khiến 6 người chết.

Các nạn nhân là chị Nguyễn Thị Cẩm tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), chị Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi, con ông Võ Hồng Đổng) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh).

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI