Sáng tạo vật dụng gia đình từ rác

26/05/2019 - 14:20

PNO - Muỗng nhựa, nắp chai, ống hút, que kem, giấy báo, bìa các tông… được các hội viên phụ nữ kết thành những đôi dép, thúng đựng rác, bóng đèn vô cùng bắt mắt và tiện dụng.

Phong trào Tôi đồng hành – chống rác thải nhựa mà Hội LHPN TP.HCM phát động hồi tháng Tư vừa qua hiện được các cơ sở Hội hưởng ứng bằng những hành động cụ thể. Chẳng hạn, tại quận 2, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ phường Thảo Điên khẳng định: “Không nói nữa, giờ là lúc hành động”.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Khu vườn trò chơi làm từ các loại rác tái chế. 

Suốt những ngày qua, các hội viên đã tỉ mẩn tạo ra các sản phẩm có thể dùng được như bóng đèn, dép đi trong nhà, hộp đựng bút, thùng rác, đồ chơi cho trẻ... từ rác sinh hoạt hàng ngày như muỗng nhựa, giấy báo, bìa cát tông, ống hút, chai nước, chai dầu ăn, lon bia.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Dép kết từ ống hút.

Những sáng tạo này được giới thiệu tại Hội thi Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường diễn ra chiều 25/5 đã khiến bà Nguyễn Thị Tuyết Nga – Chủ tịch Hội LHPN quận 2 - cùng hai vị giám khảo vô cùng ngạc nhiên.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Kệ chén bát.

Rõ ràng, thay vì dùng một lần rồi vứt, các loại rác nhựa, giấy, lon rỗng vẫn còn hữu dụng nếu chúng ta biết cách kết hợp chúng với nhau để tạo ra một đồ dùng mới.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Tận dụng chai nhựa làm bình đựng tăm.
Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Hộp đựng bút làm từ chai nhựa.
Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Heo tiết kiệm làm từ chai nhựa.

Hội thi do Hội LHPN phường Thảo Điền chủ trì tổ chức, nằm trong chương trình hoạt động năm 2019 của phường về đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và phân loại rác tại nguồn gắn với Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập”. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa và Ngày Môi trường thế giới 5/6.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Bà Trần Thị Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN phường Thảo Điền - thông qua thể lệ hội thi.

12 đội thi đến từ 6 chi hội phụ nữ khu phố, các trường mầm non – tiểu học, công đoàn, đoàn thanh niên và Ban chỉ huy quân sự phường đã cùng tranh tài qua ba phần thi, gồm: trắc nghiệm kiến thức liên quan Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; phân loại rác.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Các đội thi trắc nghiệm kiến thức.
Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Phân loại rác.

Phần thi cuối cùng là thiết kế đồ dùng tái chế và thuyết trình về cách làm, cách sử dụng diễn ra sôi nổi. Các loại đèn bàn kết từ muỗng ăn thành hình hoa sen, trái thơm được bật sáng khiến cổ động viên thích thú vỗ tay tán thưởng.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Các đội thuyêt trình cách làm, cách sử dụng và ý nghĩa của sản phẩm.

Các cô giáo Trường mầm non Thảo Điền và Trường chuyên biệt Thảo Điền thì tận dụng que kem, ống hút, tờ báo cũ, hộp đựng bánh kết thành bình hoa, đèn đường giao thông, đồng hồ, xích đu.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Biến tấu hộp đựng bánh thành đồng hồ trò chơi cho trẻ.

Chai nhựa đựng nước, dầu ăn thì các dì cán bộ, hội viên phụ nữ khu phố biến tấu thành bình hoa, kệ chén bát.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Thùng rác làm từ bìa cát tông cứng.

Kết quả, đội thi Trường tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi đoạt giải nhất hội thi và giải thiết kế đồ dùng tái chế đẹp nhất.

Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Chủ tịch Hội LHPN quận 2 - tặng giỏ đi chợ và quà cho các thí sinh dự thi.
Sang tao vat dung gia dinh tu rac
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó bí thư Đảng ủy phường Thảo Điền - trao giấy khen cho đại diện các đội thi.

Hai đội thi đồng giải nhì là Trường mầm non Thảo Điền và Chi hội Phụ nữ khu phố 4.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI