Y án tử hình kẻ phóng hỏa giết cả nhà anh trai người yêu

22/12/2015 - 18:38

PNO - HĐXX xác định bị cáo Trần Văn Gia phạm cùng lúc nhiều tình tiết tăng nặng, giết nhiều người, giết trẻ em... nên cần phải có mức án nghiêm khắc.

Ngày 22/12, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ TX. Bình Minh, Vĩnh Long) tử hình về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Y an tu hinh ke phong hoa giet ca nha anh trai nguoi yeu
Do phạm vào nhiều tình tiết tăng nặng, bị cáo Trần Quốc Gia bị tuyên y án tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 9/2012, Trần Quốc Gia và Nguyễn Thị Diễm Xuân có quen biết và yêu nhau. Trong thời gian tìm hiểu, Gia thường xuyên đến nhà bạn gái chơi và phụ giúp công việc.

Do có mâu thuẫn với anh trai nên bạn gái Gia bỏ nhà lên TP.HCM làm việc. Thấy anh Nguyễn Văn Thắng (anh trai bạn gái) không ưa mình và nhiều lần chửi mắng nên Gia nảy sinh thù tức. Từ đây, Gia thù tức và nảy sinh ý định giết chết Thắng.

Vào chiều ngày 25/5/2015, để thực hiện ý đồ, Gia điều khiển xe máy đi mua 4 lít xăng. Đến khoảng 21h cùng ngày, Gia thuê xe ôm chở mình từ nhà tại TX Bình Minh (Vĩnh Long) xuống H. Vĩnh Liêm mang theo thùng nhựa xăng đến nhà vợ chồng anh Thắng.

Đến 0h ngày 26/5/2015, phát hiện gia chủ đã ngủ say, Gia lẻn vào nhà rồi đổ toàn bộ xăng lên người vợ chồng, con cái Thắng rồi châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu của gia đình Thắng, người dân địa phương liền chạy đến dập lửa và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Về phần mình sau khi gây án, Gia bỏ chạy khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau đó.

Y an tu hinh ke phong hoa giet ca nha anh trai nguoi yeu
Hiện trường vụ cháy thương tâm khiến 3 người trong nhà anh Thắng tử vong.

Vụ cháy khiến chị Đặng Thị Thúy (vợ Thắng) và cháu Nguyễn Ngọc Hân (con Thắng) chết tại chỗ. Còn Thắng được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 27/5/2015 thì tử vong.

Trước hành vi tội lỗi ghê rợn này, tháng 9/2015, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Gia mức án tử hình về hành vi Giết người và Hủy hoại tài sản. Sau đó, Gia đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại tòa phúc thẩm, Gia thừa nhận do tức giận việc anh Thắng nhiều lần đánh chửi, phản đối mối quan hệ với người em gái nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo xin tòa chiếu cố cho con đường sống để làm lại cuộc đời. 

Thúy Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI