Bắt giam nguyên chủ tịch xã làm giả bằng tốt nghiệp và văn bản xác minh bằng cấp

08/07/2019 - 14:18

PNO - Không chỉ nhờ người khác làm giả bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, ông Phan Văn Công còn làm giả 2 văn bản khác để che đậy việc làm sai trái của mình.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Công - sinh năm 1975, trú tại thôn Trung Tâm, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút - để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Jút nhận được đơn tố cáo ông Phan Văn Công sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bất hợp pháp, trong lý lịch khai năm sinh không đúng thực tế.

Bat giam nguyen chu tich xa lam gia bang tot nghiep va van ban xac minh bang cap
Trụ sở UBND xã Ea Pô.

Sau khi xác minh, ủy ban này xác định, ông Công đã nhờ người khác làm giả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và 2 văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An để thể hiện kết quả trả lời xác minh về nguồn gốc bằng tốt nghiệp.

Kết quả giám định bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và 2 văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho thấy, tất cả đều không phải do cơ quan nhà nước phát hành.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Huyện ủy Cư Jút đã ra quyết định thi hành kỷ luật ông Công bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, gồm: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Dong nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Bí thư Chi bộ thôn 12 thuộc Đảng bộ xã Nam Dong nhiệm kỳ 2013-2015. Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy xã Ea Pô nhiệm kỳ 2015-2020.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI