Cử lái xe, cán bộ về hưu đi nước ngoài công tác cũng là tham nhũng

20/11/2015 - 07:14

PNO - Cử cán bộ không phù hợp với mục đích đi nước ngoài công tác là biểu hiện tham nhũng và cần phải xử lý hình sự.

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia chia sẻ với Phunuonline về tình trạng nhiều địa phương cử cán bộ không phù hợp với mục đích đi nước ngoài công tác.

PV:- Nhiều địa phương tổ chức cho tập thể đi sang nước ngoài học hỏi kinh nghiệm, kinh phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi lần, được lấy từ nguồn thu của địa phương và cả nguồn ngân sách Nhà nước phân bổ. Nhưng thành phần tham dự lại có nhiều người không phù hợp.

Như ở Đà Nẵng cho cả lái xe đi sang nhiều nước làm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch hoặc đầu tháng 11/2015 Tiền Giang cử một đoàn sang Mỹ với mục đích nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong ngành xổ số nhưng chỉ có một gười công tác ở Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, còn lại toàn là cán bộ đương nhiệm và nghỉ hưu. Đây có phải là hiện tượng phổ biến, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri: - Hiện nay nhiều đoàn cán bộ đi ra nước ngoài công tác có mục tiêu rất mù mờ, với tính chất đi chơi là chủ yếu. Ở Việt Nam có 2 trường hợp.

Cu lai xe, can bo ve huu di nuoc ngoai cong tac cung la tham nhung
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Thứ nhất, các cơ quan địa phương nặng về tình cảm như một số người đang giữ chức, giữ quyền nhưng sắp nghỉ hưu nhưng nhờ chính sách, chế độ nên cũng tranh thủ lấy tiền ngân sách đi ra nước ngoài một chuyến. Đây là vấn đề không nên, gây ảnh hưởng đối ngoại.

Thứ hai, những người không thuộc thành phần phù hợp với mục đích của chuyến đi thì khi sang nước bạn thường không biết hỏi cái gì, hỏi lại những cái không cần thiết. Thực tế tôi được biết, có nhiều đoàn ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm đặt những câu hỏi dường như là ngớ ngẩn khi toàn hỏi những cái ở Việt Nam đã có rồi, không cần thiết từ đó gây ra hiệu quả không cao.

PV:- Một lãnh đạo mới đây đã thẳng thắn nhận trách nhiệm trong quá trình đương chức có những vấn đề chưa thể giải quyết và muốn truyền lại những điều chưa làm được ấy cho người kế nhiệm thực hiện. Nhự vậy, việc để một số người nghỉ hưu, không liên quan đi học hỏi ở nước ngoài có phải là để đúc rút, lấy kinh nghiệm truyền cho người kế nhiệm?

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri: - Không có chuyện sang đó để đúc rút kinh nghiệm vì khi về người ta có phải là người làm đâu. Chính khách chứ không phải là nhà nghiên cứu mà truyền kinh nghiệm, kiến thức cho người sau. Phải có những nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực đó thì mới là nghiên cứu rồi truyền tải kiến thức tới đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Còn anh về hưu rồi chứ anh còn tại vị đâu.

Cu lai xe, can bo ve huu di nuoc ngoai cong tac cung la tham nhung
PGS.TS Nguyễn Hữu Tri cho rằng, cử cán bộ không phù hợp với mục đích đi nước ngoài công tác là biểu hiện tham nhũng.
PV:-
Trong bối cảnh ngân sách Nhà nước đang hạn hẹp thì việc cứ cán bộ với nhiều thành phần không phù hợp đi ra nước ngoài như thế là quá lãng phí. Nhiều ĐBQH cho rằng, việc làm này cũng là hình thức tham nhũng mới, chính vì vậy phải xử như tham nhũng. Nếu thế, việc quy trách nhiệm sẽ như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri: - Ngân sách cũng là tiền thuế của dân, của toàn xã hội vì vậy cần phải sử dụng đồng tiền có hiệu quả. Vì thế, việc cử cán bộ không phù hợp với mục đích đi nước ngoài công tác là biểu hiện tham nhũng và cần phải điều tra xử lý đúng với tội danh tham nhũng.

Ở đây, tham nhũng 2 việc. Thứ nhất là tiền của công, anh làm dụng tiền của công sử dụng vô hiệu quả. Thứ hai, anh tham nhũng về thời gian khi sử dụng thời gian đương nhiệm không hiểu quả, không đúng với công việc, trách nhiệm của mình mà lại không mang tới hiệu quả gì cho nhân dân.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI