"Yêu” trẻ em, lãnh 6 năm tù

20/06/2013 - 14:57

PNO - PNO - Ngày 20/6, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên Trịnh Anh Luân (SN 1995, ngụ tại quận Gò Vấp) 6 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Bị cáo Luân tại toà

 Theo cáo trạng, Trịnh Anh Luân và C.T.B.T. (SN 2000) quen biết từ đầu năm 2012 và sau đó có tình cảm với nhau. Khoảng 19 giờ ngày 27/6/2012, T. gọi điện rủ Luân đi chơi. Luân đón T. rồi chở đến quán karaoke thuộc huyện Hóc Môn để ăn uống và xem bóng đá cùng nhóm bạn Luân.

Đến 3 giờ 30 ngày 28/6/2012, Luân kêu T. về nhà ngủ thì T nói "đang buồn không muốn về". Sau đó, Luân nhờ bạn chở đi thuê phòng ngủ. Tại nhà nghỉ Anh Toàn thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, sau khi bạn Luân về, Luân thuê phòng trên lầu 3 và "quan hệ" với T. Cả hai ngủ đến 13 giờ cùng ngày, Luân mới gọi điện cho bạn chở Luân và T. về nhà.

Ngày 30/6/2012, cha của T. đã đến Công an huyện Hóc Môn tố cáo hành vi trên của Luân.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI