Thư giãn cuối năm với viên tắm sủi bọt

14/01/2017 - 08:08

PNO - Hãy dành ít phút tự làm những viên tắm sủi bọt để tận hưởng thời gian tắm và đón chào những điều ngọt ngào cho năm mới.

Năm hết tết đến, còn gì bằng việc làm mới làn da cho cơ thể thêm mịn màng và thư giãn bằng viên tắm sủi bọt mang hương thơm dịu ngọt. 

Chuẩn bị vật dụng:

- Tô trộn.

- Dụng cụ trộn.

- Bình xịt.

- Khuôn tạo hình cho viên tắm sủi bọt theo ý thích.

Thu gian cuoi nam voi vien tam sui bot
 

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 1 chén axít citric hoặc 1/2 chén bột tartar và 2 chén baking soda mà bạn có thể dễ dàng tìm mua được ở các tiệm bán nguyên liệu làm bánh.

- 1 túi trà hương cam (hoặc bất kỳ mùi hương nào bạn thích).

- 1 muỗng canh dầu dừa.

- Một chút xíu nước, tốt nhất là sử dụng 1 bình xịt đựng nước.

- 25 giọt tinh dầu cam (hoặc tinh dầu có mùi hương khác).

- 20 giọt màu xà bông.

Thu gian cuoi nam voi vien tam sui bot
 

Thực hiện:

Trộn đều axít citric hoặc bột tartar với baking soda và bột trà.

Cho thêm từ từ dầu dừa, tinh dầu thơm và màu xà bông. Khuấy đều liên tục với dụng cụ trộn chuyên dụng. Lưu ý: bao nhiêu giọt tinh dầu thơm và màu xà bông là tùy vào ý thích của bạn. Nếu bạn thích màu sắc và hương thơm đậm đà thì bạn cho nhiều tinh dầu thơm và màu xà bông. Tuy nhiên, để tốt cho da và tạo được cảm giác thư giãn tốt nhất, hãy tiết chế lượng tinh dầu thơm và màu xà bông.

Thu gian cuoi nam voi vien tam sui bot
 

Sau khi đã trộn đều hỗn hợp trên, dùng bình xịt, xịt vào một ít nước và trộn tiếp với dụng cụ trộn hoặc bạn có thể dùng tay. Tiếp tục cho thêm một ít nước cho đến khi hỗn hợp có thể nắn lại thành hình và nén chặt hỗn hợp vào khuôn.

Ðể khô qua đêm để cho kết quả tốt nhất. Hạn sử dụng tốt nhất là trong vòng một tuần, vì sau khoảng thời gian này, độ sủi bọt “xèo xèo” của viên tắm sẽ giảm đi.

Thu gian cuoi nam voi vien tam sui bot
 

Chúc các bạn thành công khi “sản xuất” viên tắm sủi bọt đáng yêu này.

D.T.A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI