Vải thiều ào ạt vào Nam

27/05/2019 - 14:21

PNO - Vải Bắc Giang đang sốt hàng, giá cao. Số lượng về chợ sỉ miền Nam tăng liên tục trong khi bạn hàng Trung Quốc cũng đang ra sức thu mua.

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, số lượng trái vải về chợ liên tục tăng bắt đầu từ ngày 17/5 đến nay, cao điểm ngày 25/5 số đạt 514 tấn/đêm.

Hiện tại, mùa vải Đắk Lắk vừa kết thúc, chợ đang đón mùa vải Thanh Hà, Lục Ngạn của Bắc Giang và Hải Dương. Xuất hiện đầu tiên ở chợ đầu mối từ 17/5, số lượng trái vải đang tăng dần ước đạt vài trăm tấn trong một đêm, tính đến nay (27/5) tổng số lượng vải về chợ Thủ Đức đạt 2.102 tấn.

Vai thieu ao at vao Nam
Mùa vải năm 2019 dự đoán được giá nhưng mất mùa

Theo đại diện chợ đầu mối Thủ Đức, trái vải về chợ chủ yếu theo đường bộ - đóng thùng cây hoặc thùng xốp và được ướp lạnh, có giá từ 28.000-30.000 đồng/kg. Một số ít về theo đường hàng không, có mức giá từ 45.000 đồng/kg.

Giá trái vải tại chợ lẻ tại TP.HCM cũng bắt đầu hạ nhiệt, so với tuần trước. Nếu vải Thanh Hà từng được rao bán trên các cửa hàng online khoảng 100.000-300.000 đồng/kg thì nay, giá bán chỉ 50.000-70.000 đồng/kg.

UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, dự báo sản lượng trái vải năm nay ở địa phương có thể giảm 40% so với năm trước. Do thời tiết không thuận lợi cho cây vải, số ngày rét không đủ 150 ngày và nắng nóng kéo dài nên sản lượng trái vải sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, trái vải năm nay lại có chất lượng vượt trội, giá vải Lục Ngạn tăng lên từng ngày.

Cụ thể, ở thời điểm hiện tại, giá vải thu mua tại vườn đang ở mức 30.000 đồng/kg, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Hiện có khoảng 250 thương nhân Trung Quốc có mặt tại huyện Lục Ngạn để thu mua trái vải xuất sang Trung Quốc.

Còn theo đại diện Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, Trung Quốc đặt ra yêu cầu đối với trái vải phải có mã vùng trồng; mã cơ sở đóng gói; tem truy xuất nguồn gốc… để đáp ứng điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, tỉnh đã chuẩn bị những điều kiện này từ tháng 5/2018. 

Đại diện Sở cho hay, cơ quan chức năng Trung Quốc đã chấp thuận 149 mã vùng trồng vải thiều của tỉnh, với diện tích trên 16.000 ha và 86 cơ sở đóng gói. Sẵn sàng các điều kiện và đáp ứng đủ số lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đến năm 2019, vải thiều Bắc Giang đã xuất khẩu sang 30 nước. Sản lượng năm 2019 vải thiều ước đạt 150.000 tấn; trong số đó, sản lượng vải thiều sớm khoảng 40.000 tấn; vải thiều chính vụ sản lượng khoảng 110.000 tấn (Tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước dự kiến chiếm 50%; xuất khẩu 50%).

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI