Người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn ở Hàng Xanh có thể bị tổn thương não

29/10/2018 - 17:58

PNO - Các bác sĩ cho rằng bệnh nhân hôn mê sâu nên có thể bị tổn thương não. Hiện bệnh nhân tiếp tục điều trị bằng thuốc, chưa có chỉ định phẫu thuật.

Chiều 29/10, BS Hồ Văn Hân – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM - cho biết bệnh nhân C.T.T. có dấu hiệu hồi phục, dần tỉnh táo nhưng vẫn còn thở máy.

Trong 5 người bị xe hơi tông hàng loạt ở ngã tư Hàng Xanh (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia  Định, chàng trai 23 tuổi C.T.T. là người bị thương nặng nhất.

Cụ thể, sau khi chiếc xe hơi BMW do bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, TP.HCM) điều khiển đâm từ phía sau, T. bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm, mặt, ngực, bụng...

Khi đưa vào bệnh viện lúc 23g24 ngày 21/10, T. đã rơi vào tình trạng hôn mê, tiên lượng rất nặng. Thậm chí, sang ngày hôm sau (22/10), T. chuyển biến rất nặng, tưởng không thể qua khỏi. Tuy vậy, sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân tạm vượt qua cơn nguy kịch.

Nguoi bi thuong nang nhat trong vu tai nan o Hang Xanh co the bi ton thuong nao
Một trong 5 nạn nhân của vụ tai nạn do xe BMW gây ra được cấp cứu tại BV Gia Định (TP.HCM)

BS Hồ Văn Hân cho biết, bệnh nhân T. hôn mê sâu, có thể tổn thương não. Hiện nay, các bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị bằng thuốc, chưa có chỉ định phẫu thuật.

Ông T. – cha của C.T.T. cho biết con trai ông mới vào làm ở ngân hàng khoảng 1 tháng nay. Khi xảy ra tai nạn, T. mất hết giấy tờ tùy thân và điện thoại.

Nguoi bi thuong nang nhat trong vu tai nan o Hang Xanh co the bi ton thuong nao
Ông T. - cha của nạn nhân C.T.T. cho biết con trai mình mất giấy tờ và điện thoại nên gia đình không được bệnh viện báo tin con bị tai nạn.

Ngoài T. ra, Bệnh viện Nhân dân Gia Định còn đang nằm điều trị cho 2 bệnh nhân trong số 5 ca được đưa vào cấp cứu. Vụ đâm xe liên hoàn tối 21/10 khiến 7 người bị thương: 2 người vào Bệnh viện Quận Bình Thạnh; 5 người vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI