Trễ hẹn hơn 30 tháng, bệnh viện ung bướu lớn nhất Đông Nam Á còn ngổn ngang

13/03/2019 - 16:15

PNO - Trễ hẹn hơn 30 tháng đưa vào sử dụng, Cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khiến nhiều người thấp thỏm vì không biết khi nào mới đi vào hoạt động như ước mong trở thành cơ sở điều trị ung thư hàng đầu Đông Nam Á.

Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang
Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2 có quy mô 1.000 giường, được bác sĩ Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - nhận định nếu đi vào hoạt động vào cuối năm 2019 sẽ là bệnh viện chuyên về điều trị ung thư lớn nhất Đông Nam Á.
Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang
Thế nhưng sau 30 tháng trễ hẹn đưa vào sử dụng, sáng 13/3, Ban Văn hóa xã hội, HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với nhà thầu xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.
Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang
Toàn bộ công trình Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2 (tọa lạc tại Quận 9) có hai tầng hầm và 10 tầng nổi. Ngoài máy móc hiện đại, cơ sở này được xây dựng hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm tự động; sân đậu trực thăng ở tầng trên cùng. Thế nhưng, hiện tại cơ sở này vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh chụp sáng 13/3. 
Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang

Bệnh viện khởi công vào tháng 6/2016 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2017 (16 tháng). Tuy nhiên, đến nay đã 33 tuần kể từ mốc hoàn thành của năm 2017, công trình vẫn còn ngổn ngang. Trong ảnh, khu vực khám bệnh, tiếp đón bệnh nhân còn rối rắm.

Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang

Ông Võ Văn Bé – Tổng giám đốc công ty TNHH xây dựng Thuận Việt - cho biết: "Dự án chậm tiến độ là do bệnh viện chưa có trang thiết bị y tế nên phải chờ nhập về để hoàn thiện, nếu không, bệnh viện xây xong sẽ phải đập ra sửa chữa vì công trình sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao".

Theo ông Bé, công trình phát sinh 600 tỷ đồng do thay đổi thiết kế. Tiến độ xây dựng công trình hiện đạt khoảng 90%. Ông Bé hứa sẽ hoàn thành khu vực khám bệnh ngoại trú bệnh viện vào ngày 30/4/2019; các khu vực còn lại hoàn thành trước tháng 6/2019; tích hợp các trang thiết bị y tế vào tháng 9/2019". Trong ảnh: Hệ thống thang cuốn ở khu vực khám bệnh ngoại trú.

Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM trăn trở: "Nếu nhà thầu bàn giao công trình vào tháng 4/2019 thì tháng 6 bệnh viện sẽ hoạt động. Còn nếu bàn giao vào tháng 9 thì sẽ hoạt động vào cuối năm. Nên hạn chót để hoàn thành là vào tháng 9/2019".

Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang

Khu vực phòng khám ngoại trú sẽ được hoàn thiện trước để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh. Khu vực này nằm ở tầng 1 gồm các khoa khám bệnh ngoại trú, khoa Cấp cứu, khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng.

Điều đặc biệt là bệnh nhân vào khám ngoại trú sẽ được lấy mẫu máu xét nghiệm ngay ở đây. Sau đó, mẫu máu sẽ được chuyển tự động lên khoa Xét nghiệm ở tầng 3.

Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang
Cầu thang bộ lên khu vực nội trú vẫn còn đang dang dở. Theo đại diện nhà thầu, hiện nay một số khu vực như hầm 1 khoa xạ trị, tầng 2 phòng mổ, khu vực nội trú từ tầng 4-9… đều đang dừng để chờ tích hợp cấu hình hệ thống thiết bị y tế. 
Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang

Ông Lê Văn Dũng - Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế TP.HCM nhận định, con số 16 tháng hoàn thành công trình này khi đặt ra là không thể thực hiện được, do mong muốn quá lớn, phân tích không kỹ lưỡng.

Thậm chí, từ khi bắt đầu khởi công cũng là lúc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế mà vẫn còn không kịp. Ông cho rằng nếu có 3 nhà thầu thì sẽ xây dựng nhanh hơn.

Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang
Bác sĩ Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết: "Cơ sở 2 sẽ có 2 đơn vị mới so với cơ sở 1. Đó là khoa ghép tế bào gốc. Bệnh viện đã cử bác sĩ đi học để thực hiện kỹ thuật này. Cơ sở 2 cũng sẽ hình thành đơn vị pha chế thuốc tập trung, giúp giảm chờ đợi cho bệnh nhân chờ hóa trị". 
Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang

Báo cáo với đoàn làm việc, bác sĩ Phạm Xuân Dũng - Giám đốc Bệnh viện Ung  Bướu TP.HCM cho biết: "Nhân lực cho bệnh viện đã được chuẩn bị từ 3 năm trước. Hiện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã tuyển mới 290 bác sĩ và cho một số đi học chuyên khoa 1 về ung thư. Bệnh viện tuyển dụng 20 kỹ sư chuyên về vật lý phóng xạ, trong đó có 2 kỹ sư học từ Úc về. Tuyển thêm 8 dược sĩ để cùng với bác sĩ giám sát các phản ứng phụ khi dùng thuốc trị ung thư".

Ngoài ra, nhân viên y tế từ cơ sở 1 ở nội thành ra làm việc ở cơ sở 2 (ngoại thành) sẽ được hỗ trợ thêm 500 ngàn đồng. Ngoài bác sĩ chuyên về ung thư, cơ sở 2 cũng có các bác sĩ chuyên về tim mạch, cấp cứu, dinh dưỡng, vật lý trị liệu… để hỗ trợ chăm sóc cho bệnh nhân ung thư.

Tre hen hon 30 thang, benh vien ung buou lon nhat Dong Nam A con ngon ngang
Tổng giá trị gói thầu cho dự án này là 2.220 tỷ đồng, từ nguồn vốn nhà nước. Vị trí cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM nằm trên đường 400, ấp Cây Dầu, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM. Đây được xem là bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao với nhiều trang thiết bị y tế mới nhất về điều trị ung thư. 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI