Baker boy - không thể không yêu

05/12/2017 - 11:30

PNO - Baker boy là sự kết hợp hoàn hảo giữa mũ nồi và mũ lưỡi trai, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, nên phù hợp với mọi giới tính.

Baker boy là sự kết hợp hoàn hảo giữa mũ nồi và mũ lưỡi trai, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, nên phù hợp với mọi giới tính. Còn có một tên gọi khác là newsboy, chiếc mũ baker boy vốn dĩ được sinh ra là dành cho những người thuộc tầng lớp lao động vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tại châu Âu.

Hình ảnh cậu bé bán báo, đánh giày hay những công nhân làm công việc bốc xếp tại các xưởng đóng tàu, bến cảng… đội mũ baker boy đã trở nên thân thuộc đến mức trở thành mặc định.

Mãi đến những năm 1990, được dàn siêu mẫu đình đám như Naomi Campbell, Kate Moss... lăng-xê, chiếc mũ baker boy mới thôi thuộc về một tầng lớp nhất định để trở thành món phụ kiện dành cho tất cả những ai yêu mến nó.

Baker boy - khong the khong yeu
 

Qua thời gian dài bị lãng quên, baker boy trở lại đầy ngoạn mục vào năm 2017 bắt đầu từ những tình cảm đặc biệt dành cho nó của các ngôi sao nổi tiếng từ Âu sang Á.

Tại Việt Nam, giới showbiz cũng bắt nhịp rất nhanh xu hướng mới và hình ảnh các ngôi sao đội baker boy xuất hiện đầy ấn tượng trên các tạp chí hay các trang mạng xã hội.

Vẫn giữ được nét cổ điển của những thập niên mà nó sinh ra, chiếc mũ baker boy hôm nay đã kịp có thêm cái hồn và hơi thở hiện đại, đến từ chất liệu mới lạ tạo nên nhiều phong cách đa dạng: từ dịu dàng đáng yêu đến nổi loạn, cá tính. Điều này khiến người ta tin rằng cơn sốt baker boy khó thể hạ nhiệt mà sẽ còn kéo dài rất lâu. 

Baker boy - khong the khong yeu
 
Baker boy - khong the khong yeu
 
Baker boy - khong the khong yeu
 
Baker boy - khong the khong yeu
 
Baker boy - khong the khong yeu
 
Baker boy - khong the khong yeu
 
Baker boy - khong the khong yeu
 

Bảo Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI