'Ai mà không muốn đẹp hơn'

24/03/2017 - 19:00

PNO - Hà Ngân, chuyên viên kế toán tâm sự: “Mình hay mặc quần jeans, áo thun vì tiện dụng, nhưng bây giờ mình biết có thể đẹp hơn mà vẫn tiện dụng. Mình sẽ đầu tư cho tủ đồ, ai mà không muốn đẹp hơn”.

Thảo Lê (sinh năm 1989), kế toán

Thảo quá bận rộn, lại đang học thêm nên ít thời gian mua sắm. Mỗi khi công ty có tiệc, Thảo lại rối bời việc chọn trang phục. Buổi tiệc này của Thảo có chủ đề đen - đỏ mà Thảo không biết mặc sao cho hợp.

'Ai ma khong muon dep hon'

Thảo tự nhận mình có dáng người khó chọn đồ:

- Dáng trái lê, rất khó chọn trang phục và tìm size phù hợp.

- Trang phục phải giúp che những điểm ít tự tin trên cơ thể như bắp tay, hông tròn, chiều cao khiêm tốn.

- Để tạo ấn tượng trong buổi tiệc của công ty, Thảo chọn màu sắc tươi sáng để làm nổi bật ưu điểm là nụ cười tươi và làn da sáng.

Và đây là phiên bản “Vẫn là Thảo, nhưng đẹp hơn”.

'Ai ma khong muon dep hon'
'Ai ma khong muon dep hon'

Hà Ngân (27 tuổi), chuyên viên địa chất

Trong môi trường làm việc phái mạnh chiếm số đông và tính tiện dụng của trang phục được coi trọng, nhiều khi Ngân quên mất nhu cầu chưng diện.

Hình ảnh của Ngân gắn liền với quần jeans, áo thun và giày bệt, có khi thêm áo khoác mỏng. Khi được hỏi mong muốn thể hiện gì ở hình ảnh mới, Ngân đã nói muốn thêm nét nữ tính và trẻ trung.

'Ai ma khong muon dep hon'

Ngân quen một người bạn có khả năng phối trang phục và bạn ấy nhận xét như sau:

- Chiều cao tốt, chân dài, thẳng nhưng bị giấu trong bộ trang phục lùng nhùng.

- Các nhược điểm của dáng người thước kẻ.

Giải pháp thay đổi: áo kẻ sọc ngang hoặc áo ôm khoe eo nhỏ, chân dài, và chọn trang phục có bèo hoặc nhúng tạo cảm giác phần trên cơ thể đa chiều hơn. 

Và đây là phiên bản “Vẫn là Ngân, nhưng đẹp hơn”.

“Mình hay mặc quần jeans - áo thun vì tiện dụng, nhưng bây giờ mình biết có thể đẹp hơn mà vẫn tiện dụng. Mình sẽ đầu tư cho tủ đồ, ai mà không muốn đẹp hơn”.

'Ai ma khong muon dep hon'
'Ai ma khong muon dep hon'
'Ai ma khong muon dep hon'

Lan Vưu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI