Những bộ trang phục người lớn được mặc cho trẻ em

30/05/2019 - 12:17

PNO - Không chỉ trang phục mà cả mái tóc, cách đánh hông, lắc người... không phù hợp với trẻ em đã xuất hiện trong buổi casting 'Người mẫu nhí Việt Nam'.

Chương trình truyền hình thực tế Người mẫu nhí Việt Nam tuyển sinh từ 5-13 tuổi, có niềm yêu thích với thời trang. Sau khi được tuyển chọn, các thí sinh sẽ về nhà chung và tiếp tục nhận được sự hướng dẫn của huấn luyện viên Quang Đại, Mâu Thuỷ, Hương Ly và Tuyết Lan.

Trong số hàng trăm thí sinh tham dự casting, nhiều em được phụ huynh chuẩn bị trang phục, phụ kiện có phần già hơn so với lứa tuổi. Ngoài ra, nhiều thí sinh trình diễn với phong thái tự tin, những cú xoay/lắc hông, biểu cảm chuyên nghiệp nhưng không hề phù hợp với độ tuổi. 

Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Trang phục của thí sinh bị ban giám khảo yêu cầu phải thay gấp vì quá chật. Giám khảo Thuý Hạnh cho biết không nên để trẻ em mặc những bộ đồ quá chật, rườm rà vì vừa không đẹp vừa ảnh hưởng sức khoẻ. Ban giám khảo yêu cầu ngay khi rời khỏi sàn runway, phụ huynh phải thay đồ ngay lập tức cho bé.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Một thí sinh được nhận xét là già hơn tuổi khác, với phong thái, bước đi chuyên nghiệp. Giám khảo cho biết cách đi đánh hông mạnh, xoay người, liếc mắt cười... là cách của người mẫu trưởng thành, không phải của cô bé 10 tuổi.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Thí sinh Model Kid liên tục chọn trang phục già hơn tuổi. Kể cả cách làm tóc, mang vớ lưới, blazer đen và mái tóc xoăn cũng được ban giám khảo góp ý phải thay đổi.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Phần phụ kiện hoa tai to bản được cho là không phù hợp với thí sinh nhưng không phải một mà rất nhiều thí sinh nhí mắc lỗi này.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
3 thí sinh sinh 3 đặc biệt tham dự cuộc thi. Phần trang phục màu sắc kết hợp với boot đen tạo được ấn tượng với giám khảo. Trong phòng chờ, đây là bộ 3 thí sinh năng động nhất khi liên tục chơi đùa với nhau.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Thí sinh không vượt qua vòng loại vì lỗi trang phục, phụ kiện không phù hợp lứa tuổi. Ban giám khảo góp ý phần hoa tai quá già, "trông già hơn 10 tuổi" là nhận xét của host Thuý Hạnh.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Ban giám khảo mong muốn các phụ huynh hãy cho con em mặc đúng lứa tuổi hơn. Kể cả biểu cảm trên gương mặt, cách catwalk và tạo dáng hãy luôn vô tư, hồn nhiên. 
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Thí sinh Ngọc Hân từng tham gia nhiều cuộc thi và trình diễn trong nhiều show thời trang. Giám khảo đều nhận ra gương mặt quen thuộc và nhanh chóng chọn bé vào vòng trong.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Thí sinh tự tin tạo dáng trước ống kính. Hầu hết các em đến với cuộc thi đều được đào tạo qua trường lớp bài bản về trình diễn trước đó. Nhiều thí sinh học ở trung tâm, một số khác học ở các lớp do người mẫu tự mở.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Phụ kiện hoa tai rườm rà, to bản khiến thí sinh trông già hơn. Nhiều giám khảo tỏ ra khó hiểu khi phụ huynh có cách chọn trang phục cho con, dù gọi đó là chuyên nghiệp nhưng không phù hợp lứa tuổi.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Thí sinh Victoria Phương Trang bối rối khi ban giám khảo liên tục hỏi về thời gian học catwalk bao lâu trước khi tham gia chương trình vì phong thái, kỹ năng trình diễn của em nhỉnh hơn các thí sinh khác.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Thí sinh sở hữu nụ cười tươi tắn nhưng ban giảm khảo đưa ra lời khuyên phụ huynh nên thay đổi kiểu tóc cho con.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Màu tóc nhuộm ombre khiến cô bé trông già hơn tuổi. Giám khảo muốn phụ huynh thay đổi màu tóc ngay lập tức nếu muốn con đi sâu vào vòng trong.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Thí sinh nam tham gia cuộc thi với phong thái tự tin. Trang phục của em được ban giám khảo khen vì mặc đúng lứa tuổi, năng động.
Nhung bo trang phuc nguoi lon duoc mac cho tre em
Phần đánh hông và phong thái trình diễn tự tin của thí sinh được ban giám khảo góp ý ngay sau phần thi với phụ huynh vì dù thể hiện chuyên nghiệp, biểu cảm đó không phải của một em bé. "Trông em già hơn tuổi rất nhiều khi đánh hông như thế. Bộ trang phục cũng không phù hợp với lứa tuổi của em. Phụ huynh nên để con được chọn trang phục của mình hoặc giúp các con ăn mặc đúng lứa tuổi", giám khảo - người mẫu Hương Ly nói. 

Sau 2 ngày tuyển sinh tại TP.HCM, chương trình sẽ tiếp tục vòng sơ khảo tại Hà Nội trong 2 ngày 5-6/6.

Tin, ảnh: Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI