Hai người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt hàng trăm triệu

22/06/2018 - 15:55

PNO - Lu Lei và Zhang Qiyu đã dùng hàng loạt thẻ tín dụng giả để thực hiện các giao dịch nhằm chiếm đoạt gần 370 triệu đồng.

Ngày 22/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Lu Lei (31 tuổi) và Zhang Qiyu (23 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) đồng mức án 4 năm tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản".  

Hai nguoi Trung Quoc dung the tin dung gia chiem doat hang tram trieu
Hai bị cáo bị áp giải sau phiên xử

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước về tiền tệ, làm mất trật tự an tòa xã hội. Tại tòa, hai người đàn ông ngoại quốc thành khẩn nhận tội, cho rằng mình không cố ý thực hiện hành vi phạm pháp.

Theo cáo trạng, ngày 18/6/2017, Lu Lei và Zhang Qiyu đến một cửa hàng tại quận 3 (TP.HCM) mua 2 chiếc điện thoại di động và dùng thẻ tín dụng Master Card để thanh toán. Vì nghi ngờ thẻ giả, nhân viên cửa hàng yêu cầu Lu Lei xuất trình passport để đối chiếu. Do không mang đủ giấy tờ nên anh ta không nhận được hàng.

Hôm sau, Lu Lei cùng bạn quay lại cửa hàng thì bị công an bắt và thu giữ 4 thẻ ngân hàng. Cùng ngày, phía nhà băng xác định thẻ tín dụng mà Lu Lei dùng thanh toán tiền mua điện thoại là giả. Khám xét chỗ ở, công an còn thu giữ 32 thẻ ngân hàng các loại. 

Quá trình điều tra xác định, Lu Lei đã dùng 9 thẻ tín dụng giả để giao dịch và chiếm đoạt 184 triệu đồng, còn Zhang Qiyu thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 185 triệu đồng bằng 3 chiếc thẻ giả.

Thiên Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI