Bình Thạnh: Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

01/11/2018 - 11:30

PNO - Những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình về tinh thần vượt khó hiếu học, khuyến học, khuyến tài đã được tuyên dương.

Ngày 30/10/2018, Hội LHPN quận Bình Thạnh phối hợp với Hội Khuyến học quận tổ chức hội nghị tổng kết hội thi “Tìm hiểu và hiến kế nâng chất lượng tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và tọa đàm “Giải pháp nâng chất lượng tổ chức và hoạt động chi hội ở địa bàn dân cư”. Đông đảo cán bộ, hội viên, đại diện các chi hội phụ nữ, chi hội khuyến học trên địa bàn đã tham dự.

Binh Thanh: Day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thạnh Lê Thị Thùy Linh phát biểu tại hội nghị.

Qua 4 tháng triển khai hội thi “Tìm hiểu và hiến kế nâng chất lượng tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” với chủ đề “Làm theo  Bác - thực hành tiết kiệm, chủ động học tập, nêu gương sáng tham gia học tập suốt đời” tại 20 phường đã có những cách làm hay, sáng tạo như: thi tìm hiểu kiến thức, thi kể chuyện về tinh thần tự học tập, học tập suốt đời theo gương Bác Hồ, bài viết hiến kế giải pháp trong việc thực hiện khuyến học, khuyến tài trong gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập.

Binh Thanh: Day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của các đơn vị về: công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường, cấp ủy, ban điều hành khu phố: triển khai tuyên truyền và các giải pháp nâng chất lượng tổ chức và hoạt động khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập để thực hiện thành công  mô hình “Khuyến học 6 có”: có tổ chức hội, có hội viên, có gia đình học tập, có quỹ khuyến học, có nuôi heo đất, hoạt động có hiệu quả (xây dựng cộng đồng học tập khu phố); phát huy vai trò của chi hội phụ nữ chủ động công tác - tham gia nâng chất lượng tổ chức và hoạt động khuyến học - khuyến tài; thực hiện quy trình đăng ký, bình xét gia đình văn hóa - gia đình học tập; khu phố văn hóa - cộng đồng học tập khu phố; vận động phụ huynh học sinh các trường trên địa bàn tham gia hội viên hội khuyến học trên địa bàn dân cư. 

Binh Thanh: Day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai
Ban tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình về tinh thần vượt khó hiếu học, khuyến học, khuyến tài đã được tuyên dương như: chị Nguyễn Thị Thêu (hội viên phụ nữ phường 13) với gánh bò bía nuôi hai con học đại học, đạt nhiều thành tích cấp quốc gia và thành phố; chị Đào Thị Thanh Nga (Chi hội trưởng chi hội khu phố 4, phường 24), giáo viên nghỉ hưu thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn bài cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhiều chi hội phụ nữ tổ chức mô hình phân loại rác tại nguồn, thực hiện tiết kiệm để xây dựng quỹ học bổng…

Phúc Hạ - Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI