Tham quan Zocalo và Templo Mayor cổ kính

24/10/2013 - 16:57

PNO - PNO - Là hai trong những địa danh nổi tiếng nằm gần nhau giữa lòng thành phố Mexico xinh đẹp, Zocalo và Templo Mayor sẽ là điểm dừng lý tưởng dành cho du khách thích tìm hiểu về nền văn minh đặc sắc của người Aztec cổ đại.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tham quan Zocalo và Templo Mayor cỏ kính
Vết tàn tích của ngôi đền Templo Mayor - Ảnh: flickr.com

Zocalo là quảng trường lớn nhất ở châu Mỹ Latinh và lớn thứ ba trên thế giới (sau Quảng trường Đỏ ở Moskva và Thiên An Môn ở Bắc Kinh). Đây là nơi thường diễn ra các lễ hội quan trọng của người Aztec thời xưa. Tuy nhiên, hiện nay vào những ngày cuối tuần, các vũ công người bản xứ vẫn luôn thể hiện lại các điệu múa và nghi lễ tôn giáo đặc sắc này để du khách hiểu biết thêm về nét văn hóa độc đáo của người Aztec.

Tham quan Zocalo và Templo Mayor cỏ kính
Một trong những nghi lễ độc đáo của người Aztec - Ảnh: flickr.com

Cách hóa trang và phục trang đẹp lạ của người Aztec xưa luôn tạo cảm giác thích thú cho những ai muốn tìm hiểu về nền văn minh Aztec cổ đại.

Tham quan Zocalo và Templo Mayor cỏ kính
Ảnh: flickr.com

Đứng tại quảng trường Zocalo, du khách có thể nhìn thấy nhiều tòa tháp nhà thờ cổ kính ở xung quanh. Những tòa tháp được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Mỹ độc đáo, tượng trưng cho sức mạnh của đế quốc Tây Ban Nha sau khi đánh bại người Aztec xưa và xâm chiếm khu vực này. Xung quanh quảng trường Zocalo cũng có nhiều khu giải trí và mua sắm sầm uất, du khách có thể tản bộ qua các cửa hàng thời trang, shop quà lưu niệm hoặc nhà hàng, quán cà phê…để thỏa mãn nhu cầu mua sắm và ăn uống.

Tham quan Zocalo và Templo Mayor cỏ kính
Quảng trường Zocalo luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách thập phương
Ảnh: flickr.com

Tham quan Zocalo và Templo Mayor cỏ kính
Quảng trường Zocalo với nhiều nhà thờ cổ kính hiện diện xung quanh
Ảnh: flickr.com

Tọa lạc tại vị trí cách quảng trường Zocalo không xa lắm, Templo Mayor là một trong những ngôi đền chính của người Aztec xưa dùng để tôn thờ hai vị thần Huitzilopochtli (thần chiến tranh), Tlaloc (thần mưa và nông nghiệp). Đền thờ này có kích thước khoảng 100 mét x 80 mét, được khởi công xây dựng vào năm 1325. Ngôi đền đã bị phá hủy bởi người Tây Ban Nha vào năm 1521. Hiện nay, chúng chỉ còn lại một số phế tích quan trọng, nằm ngổn ngang khắp quảng trường Zocalo.

Tham quan Zocalo và Templo Mayor cỏ kính
Ảnh: flickr.com
Tham quan Zocalo và Templo Mayor cỏ kính
Ảnh: flickr.com
Tham quan Zocalo và Templo Mayor cỏ kính
Toàn cảnh Zocalo và Templo Mayor nhìn từ trên cao - Ảnh: flickr.com

Vào năm 1987, Templo Mayor đã được tổ chức Unesco công nhận là Di sản văn hóa của thế giới. Hàng năm, địa chỉ du lịch hấp dẫn này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Mexico.

ĐÌNH HUỆ (Theo toptouristsites.com)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI