Du xuân: 7 lễ hội độc đáo nhất hành tinh

10/02/2017 - 13:22

PNO - Những lễ hội đa văn hóa, đa sắc màu khiến bất cứ du khách nào cũng phải ngất ngây.

1. Holi – Ấn Độ

Lễ hội Holi hay còn gọi là “Lễ hội sắc màu” tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun (khoảng trung tuần tháng Ba) là một trong những lễ hội lớn và quan trọng của người dân Ấn Độ và lan ra cộng đồng người dân theo Hindu giáo.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: happyholi

Lễ hội Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa đông và sự khởi đầu của mùa xuân với hi vọng vào một mùa màng bội thu. Lễ hội này cũng kỷ niệm chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Huffington Post

Những người tham gia lễ hội sẽ ném bột màu pha với nước vào người khác, càng nhận được nhiều màu càng may mắn.

2.  El Colacho – Tây Ban Nha

Mỗi năm vào tháng Sáu, các ngôi làng Castrillo de Murcia gần Burgos Tây Ban Nha lại tổ chức Lễ hội nhảy qua em bé có tên là El Colacho.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: All That Is Interesting

Một người đàn ông có trang phục như quỷ (được biết đến như Colacho) lần lượt nhảy qua người các em bé sơ sinh nằm trên nệm giữa phố. Hành động này được cho là giúp em bé tránh được những điều không hay.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Round the World

3.  Boryeong – Hàn Quốc

Là lễ hội bùn lớn nhất thế giới, được tổ chức tháng Bảy hàng năm ở bãi biển Daecheon, thành phố Boryeong thuộc tỉnh Chungcheong Nam.

Chính quyền nơi này vì mục đích thu hút khách du lịch đã tạo nên lễ hội bùn, nêu cao công dụng của việc tắm bùn. Dần dần lễ hội trở thành một trong những đặc trưng của thành phố Boryeong.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Insider Tip
Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Korea Tourism Organization

4. Agitagueda – Bồ Đào Nha

Vào những ngày cuối tháng Bảy, du khách sẽ được hòa mình vào một lễ hội của những chiếc ô. Đó là lễ hội Agitagueda ở phố Agueda, Bồ Đào Nha.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: When on Earth

Lễ hội xuất phát từ một ý tưởng độc đáo của nhà thiết kế người Bồ Đào Nha Ivotavares. Mục đích của nhà thiết kế này là biến con phố mua sắm cổ truyền Agueda trở thành một điểm đến hấp dẫn và mang đến cho khách tham quan và bạn bè quốc tế những trải nghiệm mới lạ.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Job Finder

5.  Albuquerque – Mỹ

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Albuquerque là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên vào tuần lễ đầu tiên trong tháng Mười tại Thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: YouTube
Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Business Insider
Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Business Insider
Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Business Insider

6.  Loy Krathong – Thái Lan

Loy Krathong - Lễ hội hoa đăng Thái Lan là một lễ hội truyền thống, lớn thứ hai ở Thái Lan, có từ rất lâu đời được bắt nguồn từ đất nước Thái Lan.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Asia Travel

Hàng năm lễ hội được tổ chức vào đêm rằm tháng Mười Hai theo lịch Thái (vào khoảng tháng Mười Một Dương lịch) trên khắp Thái Lan và ở một số vùng của Lào và Myanmar.

Ở mỗi địa phương có cách đón mừng lễ hội khác nhau. Người dân có thể thả đèn trôi sông hoặc thả đèn lồng lên trời cầu bình an cho gia đình và bản thân.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Asia Travel

7. Dia de Muertos  - Mexico

Bắt đầu từ ngày 1/11 và kết thúc vào ngày 2/11, lễ hội được các nước châu Mỹ Latinh và nói tiếng Tây Ban Nha cùng tổ chức, có “tuổi thọ” đã 3.000 năm.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: Her Campus

Dia de Muertos có thể khiến mọi người nhớ đến lễ hộ Halloween nhưng tính chất rùng rợn hơn gấp nhiều lần.

Ý nghĩa của lễ hội là hãy chấp nhận cái chết như một điều hiển nhiên thay vì sợ hãi nó.

Du xuan: 7 le hoi doc dao nhat hanh tinh
Ảnh: IBT

Duy An (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI