Tàu Trung Quốc cắt mũi tàu VN, tạo tình huống để gây hấn

27/11/2015 - 07:12

PNO - Tàu Trung Quốc mở bạt pháo 37 ly, điều khoảng 10 người mặc quân phục dàn đội hình chiến đấu và chĩa AK sang tàu ông Trần Văn Nga đang lái.

Chiều ngày 26/11, ông Trần Văn Nga - Thuyền trưởng tàu Hải Đăng 05, thuộc Công ty bảo đảm An toàn hàng hải biển Đông và hải đảo cho biết vào trưa ngày 13/11, khi tàu Hải Đăng đang di chuyển gần quần đảo Trường Sa thì bị tàu chiến 995 của Trung Quốc uy hiếp.

"Ban đầu Trung Quốc xua tàu nhỏ ra đuổi nhưng được một lúc thì bất ngờ có 2 tàu hải cảnh mang số hiệu 2305 và 35115 xuất hiện ép tàu của chúng tôi, cắt phía trước mũi tàu nhằm tạo tình huống va chạm để gây hấn" - ông Nga kể.

Một người khác cũng có mặt trên tàu Hải Đăng 05 khi đó là anh Nguyễn Hải Triều (23 tuổi), kể lại: "2 tàu hải cảnh của Trung Quốc định khóa đuôi tàu chúng tôi nhưng không thành. Một tàu đổi chiến thuật chạy vòng quanh Hải Đăng 05 còn tàu kia hú còi ầm ĩ".

Tau Trung Quoc cat mui tau VN, tao tinh huong de gay han
Tàu chiến 995 của Trung Quốc uy hiếp tàu Hải Đăng 05 vào ngày 13/11. (Ảnh cắt từ clip).

Khi tàu Hải Đăng 05 tránh được thì phía Trung Quốc tiếp tục đưa tàu chiến 995 ra vây ép, bắn pháo hiệu tại bãi đá Xu Bi, thuộc chủ quyền Việt Nam mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép.

Ông Nga cho biết: "Trên tàu chiến 995 được trang bị pháo và nhiều loại vũ khí khác. Họ vác loa ra nói tiếng nước ngoài, chúng tôi không ai hiểu gì. Đến khoảng 12h, phía Trung Quốc lại tiếp tục đưa 10 người mặc quân phục lên boong tàu, chĩa súng AK về phía chúng tôi định bắn. Cho đến 13h30 thì các tàu của Trung Quốc rút lui".

Theo tìm hiểu của PV, tàu chiến 995 của Trung Quốc có trọng tải 4.800 tấn, tốc độ 17 hải lý/ giờ, tầm hoạt động 3.000 hải lý với thủy thủ đoàn lên đến 120 người. Tàu chở  được 250 binh lính, 10 xe tăng, 4 xuồng đổ bộ. Loại tàu này còn được trang bị 6 khẩu pháo 37mm và 2 sàn đỗ máy bay trực thăng. Tàu 995 là tàu vận tải đổ bộ lớp Du Đình I+II (LST) thuộc Hạm đội Nam Hải.

Được biết, trong vòng chưa đầy 2 tháng, đã có 3 lần Trung Quốc đưa tàu chiến, tàu hải cảng ra gây sức ép ngay tại vùng biển của Việt Nam.

Theo những nhân chứng, nhiều tình huống, tàu Trung Quốc cố tình ép tàu Việt Nam đi vào vùng tranh chấp của nhiều nước trong khu vực trên Biển Đông để thực hiện âm mưu riêng. Nhưng cho đến nay, Trung Quốc chưa lần nào thực hiện được điều đó.

Việt Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI