Ảnh nóng: Cận cảnh ngôi nhà Pháp cổ đổ sập

22/09/2015 - 19:29

PNO - Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tòa nhà 107 Trần Hưng Đạo đang trong tình trạng xuống cấp, bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực.

Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Khu nhà 107 Trần Hưng Đạo (Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) do Ban Quản lý dự án Đường sắt Khu vực 1 quản lý.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Khu vực nhà cổ bị đổ sập được dùng làm hội trường của Tổng công ty Đường sắt Khu vực I. Công trình này được xây dựng từ thời Pháp có tuổi đời hơn một trăm năm.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Tòa nhà có 3 khối, mặt chính cao 2 tầng, khối nhà giữa là hội trường xây theo kiến trúc mái vòm, khối sau là khu làm việc cao 2 tầng.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Công trình đã bị sập ở khối giữa với diện tích khoảng 300m2.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Hiện trường đổ vỡ khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Trước nhà khi sập, phía ngoài tòa nhà có nhiều người dân đang bán hàng, đi lại.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Nhà bị đổ sập bất ngờ đã khiến nhiều người gặp nạn.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Hệ thống điều hòa, điện lưới đều bị kéo sập.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Một phụ nữ bán hàng phía dưới tòa nhà đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Lực lượng chức năng đã được huy động tới hàng trăm người đến hiện trường.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Phong tỏa hiện trường, giải phóng mặt bằng đổ vỡ để cứu người.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Máy cẩu được đưa tới hiện trường để phục vụ công tác giải cứu nạn nhân.
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Anh nong: Can canh ngoi nha Phap co do sap 
Phía ngoài rào phong tỏa, người dân vẫn đứng rất đông theo dõi sự việc.

Có mặt tại hiện trường vụ việc, ông Nguyễn Quốc Hoa, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Khu vực nhà cổ bị đổ sập được dùng làm hội trường của Tổng công ty Đường sắt Khu vực I. Công trình này được xây dựng từ thời Pháp có tuổi đời hơn một trăm năm. Tòa nhà có 3 khối, mặt chính cao 2 tầng, khối nhà giữa là hội trường xây theo kiến trúc mái vòm, khối sau là khu làm việc cao 2 tầng. Công trình đã bị sập ở khối giữa với diện tích khoảng 300m2.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 30 nhân viên của Tổng công ty đường sắt đang làm việc, các cán bộ này đã di chuyển ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, bên cạnh khu vực đổ sập là các nhà dân nên đã làm một người tử vong, nhiều người bị thương, một số xe máy, vật dụng sinh hoạt gia đình bị hư hỏng.

  • Trần Kháng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI