Thưởng thức món cà ri Khmer đỏ của Campuchia với cách làm đơn giản

22/07/2017 - 07:00

PNO - Nếu bạn từng đến Campuchia, chắc hẳn không thể quên được hương vị ngọt, bùi của cà ri Khmer đỏ. Đây là món ăn đặc sản tiêu biểu của người Campuchia.

Từ lâu đời, món cà ri Khmer đỏ của người dân Campuchia là đặc sản mà ai cũng muốn thưởng thức. Vị ngọt, bùi, béo và hấp dẫn của gà sẽ khiến bạn phải mê mẩn với món này. Hãy cùng tự tay vào bếp để đãi gia đình món cà ri Khmer đỏ này nhé.

Thuong thuc mon ca ri Khmer do cua Campuchia voi cach lam don gian
Món cà ri Khmer đỏ là đặc sản của người dân Campuchia.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

800 gr thịt gà, 2 củ cà rốt, 5 lá chanh.

1 trái cà tím, 400gr khoai tây.

Sả, ớt, nghệ, bột cà ri.

Nước cốt dừa, đường, muối, dầu ăn.

Mắm bò hóc Campuchia, bột năng.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn rửa sạch tất cả các nguyên liệu.

Thịt gà rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.

Thuong thuc mon ca ri Khmer do cua Campuchia voi cach lam don gian
Cắt miếng gà thành miếng nhỏ vừa ăn.

Sả 1 cây cắt nhỏ, 2 cây còn lại cắt khúc. Cà rốt, khoai tây gọt vỏ, cắt khúc. Cà tím cắt khúc.

Cho củ nghệ gọt vỏ, 1/2 sả băm, 2 muỗng canh bột cà ri vào máy xay sinh tố. Đổ 1/2 chén nước vào rồi xay nhuyễn. Tiếp đến, bạn đổ hỗn hợp đã xay vào chảo. Sau đó, cho thịt gà vào, đảo đều trong vòng 3 phút rồi đổ ra tô.

Thuong thuc mon ca ri Khmer do cua Campuchia voi cach lam don gian
Cho hỗn hợp sả, nghệ, bột cà ri đã xay vào chảo

Bước tiếp theo, làm nóng 2 muỗng canh dầu ăn rồi cho cà rốt, khoai tây, cà tím vào, đảo đều 3 phút và cho ra đĩa.

Phi thơm sả băm còn lại, sả cắt khúc trong chảo với 2 muỗng canh dầu ăn. Cho thịt gà vào, đảo đều. Đổ 300ml nước vào, nấu sôi. Khi nước sôi, cho cà rốt, khoai tây, cà tím vào, nấu cùng.

Thuong thuc mon ca ri Khmer do cua Campuchia voi cach lam don gian
Bắt đầu cho phần gà vào nấu cà ri Khmer đỏ.

Hòa tan bột năng với 1/2 chén nước, cho vào cùng trong chảo. Cho hỗn hợp gồm lá chanh, ớt, 2 muỗng cà phê bột cà ri, 500ml nước cốt dừa, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường trắng, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh mắm bò hóc vào, nấu sôi khoảng 3 phút.

Thuong thuc mon ca ri Khmer do cua Campuchia voi cach lam don gian
Món cà ri Khmer đỏ Campuchia cho cả nhà cùng thưởng thức.

Bước cuối cùng để hoàn thiện món ăn này là múc món ăn ra đĩa và trang trí tùy theo ý thích.

Như vậy, cả nhà bạn đã có thể thưởng thức món cà ri Khmer đỏ ngay tại nhà mà vẫn thơm ngon chẳng kém gì khi đến Campuchia.

Di Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI